Nhật Bản: Lối thoát lớn từ doanh nghiệp nhỏ

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới, các DN vừa và nhỏ Nhật Bản lại nổi lên như những điểm sáng khi trở thành động lực chính để chặn đà đi xuống của nền kinh tế xứ mặt trời này.

nb3119 Dường như các DN nhỏ đang minh chứng cho thấy sự cơ động của họ khi những đại Cty luôn lúng túng trong việc tìm lối đi. Có thể ví những DN vừa và nhỏ như những cây cỏ luôn len lỏi tìm kiếm dinh dưỡng và ánh sáng vươn lên bên cạnh những cánh đồng bạt ngàn. Cách Tokyo 1 giờ xe, trước cửa Cty Densho - DN 150 nhân công đang ngập tràn hoa. Đó là những lãng hoa của các đối tác chúc mừng Cty nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Công việc chính của Densho là làm sạch các bộ phận máy móc, thiết bị bán dẫn, màn hình... cho các hãng sản xuất điện thoại di động. Densho là một điển hình thành công trong những hoạt động ăn theo của các DN vừa và nhỏ. Nói như thế, không có nghĩa Densho là số một. Nếu đi dọc Nhật Bản, chẳng khó khăn gì để phát hiện ra những DN làm ăn như kiểu Densho. Chúng như các Cty vệ tinh cho các đại gia từ điện tử như Sony, Canon tới công nghiệp nặng như Toyota. Trong thực trạng ảm đạm của nền kinh tế thế giới, sự căng thẳng của kinh tế Nhật, áp lực cạnh tranh ngày càng gây sức ép khiến các DN lớn không thể ôm gọn những hoạt động sản xuất từ A - Z. Các đại DN này buộc phải san sẻ sản xuất hi vọng nâng cao được lợi nhuận thông qua những mô hình nhỏ hiệu quả như kiểu Densho. Trái với suy nghĩ của nhiều người khi nhìn nhận DN nhỏ không có lợi thế về quy mô. Trên thực tế, hầu hết các DN nhỏ đều lựa chọn hướng phát triển phụ, tránh né đối đầu. Họ cố gắng gắn mình thành mắt xích của một hoạt động sản xuất nào đó. Nếu như theo định mức dưới 300 JPY (khoảng 3 triệu USD) được cho là nhỏ, thì theo như thống kê có tới 71,7% trong số này hoạt động hiệu quả. Thấy được vai trò của các DN nhỏ và vừa trong nền kinh tế quốc dân, nhất là những đóng góp của các DN này khi kinh tế Nhật vẫn chưa thoát khỏi sức ì, Tokyo mới đây đã triển khai hàng loạt các chương trình hỗ trợ các loại hình này. Trong tháng 12 vừa qua, trước sự leo thang của vật giá, nhất là xăng dầu, Phòng Thương mại Tokyo đã kiến nghị và được Chính phủ Nhật chấp thuận trong việc trợ giúp các DN nhỏ và vừa tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật còn trợ giúp các DN làm ăn hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ, phần mềm quản lý, nhân lực và đặc biệt là đào tạo nhà quản lý. Nói như thế không phải là các DN nhỏ luôn dễ dàng thoát hiểm, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung như lúc này. Nhiều DN đang làm ăn hiệu quả, nhưng cũng phải lo trước những thất bát của các đại DN. Tuy nhiên, cũng như giai đoạn hậu chiến tranh thế giới II, các DN nhỏ và vừa ở Nhật Bản lúc này đang góp phần đẩy nhanh vòng quay vốn, hạ giá thành sản xuất cho các đại DN bằng chính các hoạt động đơn lẻ của mình.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29871-nhat-ban-loi-thoat-lon-tu-doanh-nghiep-nho