Nhật Bản mở rộng hạn chế đối với khán giả Olympic khi số ca nhiễm gia tăng

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là Thế vận hội Mùa hè sẽ bắt đầu, Fukushima và Hokkaido đã theo bước Tokyo trong việc cấm người hâm mộ đến với các đấu trường Olympic.

Nhiều khu vực ở Nhật Bản tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp - Ảnh: Mario Taga

Bài liên quan

Olympic Tokyo khả năng cao tổ chức mà không có khán giả

Nhật Bản cho phép tối đa 10 nghìn người tham dự các sự kiện ở Olympic Tokyo

Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo

Tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã thông báo lệnh cấm khán giả Olympic vào thứ Bảy (10/7), gia nhập danh sách ngày càng tăng các khu vực thực hiện các biện pháp hạn chế trong bối cảnh lo ngại về virus Corona.

Động thái này diễn ra sau quyết định cấm người hâm mộ đến các đấu trường Olympic ở Tokyo, chưa đầy hai tuần trước khi Thế vận hội mùa hè vốn đã bị hoãn từ năm ngoái do đại dịch lan rộng.

Ngược lại với quyết định trước đó, các quan chức ở Fukushima đã thông báo rằng khán giả sẽ không được phép tham dự các sự kiện Olympic. “Tình hình gia tăng các bệnh nhiễm trùng trong tỉnh không có gì khả quan”, Thống đốc Masao Uchibori lý giải về quyết định này.

Theo kế hoạch, Fukushima sẽ tổ chức một số trận bóng chày và bóng mềm tại Olympic Tokyo.

Đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản cũng thông báo cấm khán giả đến xem các trận đấu bóng đá vào thứ Sáu (9/7).

Các nhà tổ chức Olympic đã ra lệnh cấm người hâm mộ tham gia các sự kiện ở Tokyo, thành phố đăng cai Thế vận hội vào hôm thứ Năm (8/7).

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 đã khiến chính phủ Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô sẽ kéo dài trong suốt các môn thi đấu, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7.

Các nhà tổ chức Olympic cho biết hiện tại vẫn chưa có kế hoạch hạn chế đám đông hoặc cấm người hâm mộ tham gia các sự kiện ở các quận Miyagi, Shizuoka và Ibaraki.

Ngày hôm qua (10/7), Tokyo ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất trong hai tháng. Khoảng 950 trường hợp dương tính với virus Corona đã được báo cáo vào thứ Bảy (10/7), so với 822 trường hợp một ngày trước đó.

Các quan chức Nhật Bản và Olympic đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thực hiện nhiều hạn chế hơn đối với Thế vận hội, đặc biệt là khi biến thể Delta tiếp tục lan rộng ở thủ đô.

Mặc dù chiến dịch tiêm chủng của đất nước đã được tiến hành trong những tuần gần đây, nhưng chỉ có khoảng 16,8% dân số được tiêm chủng đầy đủ hai mũi.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ban-mo-rong-han-che-doi-voi-khan-gia-olympic-khi-so-ca-nhiem-gia-tang-post143831.html