Nhật Bản mở rộng trường hợp được phép tổ chức tiêm chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã đồng ý chủ trương cho phép bổ sung 5 trường hợp được phép tiến hành hoạt động tiêm vaccine trong trường hợp phát sinh các bệnh truyền nhiễm mới và việc đảm bảo nhân lực là bác sĩ và y tá gặp khó khăn.

Tại một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện Trường đại học Fujita, thành phố Toyoake (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo quy định tại Nhật Bản, nhân lực phụ trách tiêm chủng các loại vaccine chỉ hạn chế đối với những người có chứng chỉ bác sĩ, y tá. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều địa phương của Nhật Bản đã không thể đảm bảo đủ nhân lực để triển khai công tác tiêm chủng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và tiến độ tiêm chủng chung. Trước tình hình này, Bộ Y tế, Lao động và xã hội Nhật Bản đã đưa ra quyết định sẽ từng bước chấp thuận thêm 3 trường hợp được phép tổ chức tiêm chủng là bác sĩ nha khoa, kỹ thuật viên xét nghiệm lâm sàng và nhân viên cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản sẽ tiếp tục thảo luận và xem xét bổ sung 2 trường hợp là kỹ thuật viên phóng xạ trị liệu và kỹ thuật viên y khoa được phép tổ chức tiêm chủng.

Với việc cấp phép cho thêm 5 đối tượng, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng có thể bổ sung 500.000 nhân lực phụ trách công tác tiêm chủng, bên cạnh số lượng bác sĩ, y tá đang đảm nhiệm công tác này. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết sẽ thúc đẩy các thủ tục cụ thể tiếp theo, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn tiêm chủng cho các trường hợp thuộc diện.

Trước xu hướng dịch vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ Nhật Bản hiện đang thúc đẩy tiêm vaccine mới chống các dòng phụ của biến thể Omicron. Ngày 8/8, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia và thông qua kế hoạch của chính phủ nhằm triển khai mũi tăng cường chống Omicron cho tất những người dân trên 18 tuổi và đã tiêm 2 mũi cơ bản. Toàn bộ chi phí tiêm mũi vaccine mới này sẽ được Chính phủ Nhật Bản bảo đảm tương tự mũi tiêm phòng tạm thời theo Luật tiêm chủng dự phòng. Vaccine mới do hai công ty Pfizer và Moderna của Mỹ phát triển và được kỳ vọng có hiệu quả trước biến thể phụ BA.5, vốn là nguyên nhân dẫn đến gia tăng số ca mắc mới COVID-19 trên toàn Nhật Bản hiện nay.

Đức Thịnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-mo-rong-truong-hop-duoc-phep-to-chuc-tiem-chung-20220901093957996.htm