Nhật Bản mong muốn có sự khởi đầu mới với Triều Tiên

Nhật Bản muốn tạo một khởi đầu mới và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Nhật Bản rất quan tâm đến động thái của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Euronews

Tuy nhiên, ông Abe cũng cho rằng, Nhật Bản cũng muốn phá bỏ bức tường ngăn cách về lòng tin đối với Triều Tiên, muốn có một sự khởi đầu mới và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Abe nhấn mạnh, Nhật Bản không thay đổi lập trường của mình là mong muốn bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, hy vọng Triều Tiên giải quyết triệt để vấn đề người Nhật bị bắt cóc, tên lửa và hạt nhân.

Trong cuộc gặp Tổng Thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Abe cũng được ông Moon thông báo rằng, tại cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều vừa diễn ra tại Bình Nhưỡng vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên sẵn sàng cải thiện quan hệ với Nhật Bản và sẽ đối thoại với Tokyo trong thời gian thích hợp.

Trong khi đó, tại buổi họp báo ngày 26/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết thêm rằng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Triều. Để cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Triều diễn ra, vấn đề phải giải quyết đầu tiên đó là vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Ông Suga khẳng định, Nhật Bản cũng sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc vào thời gian thích hợp, vấn đề mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đề cập với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vừa diễn ra vừa qua tại Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, ông Suga cũng khẳng định rằng mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cẫn chưa có phản ứng cụ thể nào liên quan tới vấn đề này./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-mong-muon-co-su-khoi-dau-moi-voi-trieu-tien-818647.vov