Nhật Bản muốn Anh tránh được kịch bản Brexit không thỏa thuận

Phát biểu ý kiến tại Hà Lan, ngày 9-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn Anh sẽ tránh được kịch bản Brexit không thỏa thuận và sẽ chứng kiến tác động của Brexit đối với nền kinh tế toàn cầu ở mức thấp nhất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Bày tỏ quan điểm về Brexit, ông Abe hoan nghênh thỏa thuận bà May đã nhất trí với Liên hiệp châu Âu (EU), trong khi các nhà đầu tư lo ngại nếu Hạ viện Anh không thông qua thỏa thuận này thì nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới sẽ rơi vào tình cảnh Brexit không thỏa thuận với những hỗn loạn, gây gián đoạn các chuỗi cung ứng một cách nghiêm trọng.

Ông Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng May để giúp đỡ bà bằng mọi cách có thể trước khi Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit. Trước đó, phát biểu ý kiến với báo giới trước khi lên đường công du châu Âu, Thủ tướng Nhật Bản cho biết, ông sẽ truyền đạt quan điểm của Tokyo về Brexit tới Thủ tướng Anh.

Theo Reuters, trong chuyến thăm London sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ hối thúc người đồng cấp Anh làm mọi việc có thể để tránh trường hợp Brexit diễn ra không theo trật tự. Ngay cả một số công ty hàng đầu của Nhật Bản cũng cảnh báo Brexit không thỏa thuận có thể là “thảm họa”.

Tương lai của Brexit vẫn tiềm ẩn bất ổn sâu sắc trong bối cảnh các nghị sĩ Anh dự kiến ngày 15-1 tới sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận chia tay EU mà Thủ tướng Theresa May và giới chức EU đã đạt được vào tháng 11-2018.

Trước cuộc gặp của bà May và ông Abe, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia khi Anh rời EU. “Anh và Nhật Bản đương nhiên là đối tác của nhau... Khi Anh chuẩn bị rời EU, chúng tôi nâng cao tầm nhìn về các nước khác trên thế giới. Quan hệ của chúng tôi với Nhật Bản mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chuyến thăm này sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực”, bà May nhấn mạnh.

Trong diễn biến liên quan, ngày 10-1, Bộ trưởng Thương mại Anh Greg Clark cho rằng, việc Anh chia tay EU mà không có thỏa thuận sẽ là “thảm họa”, và các đối tác của London, trong đó có Nhật Bản, cần được bảo đảm rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. Phát biểu ý kiến trên kênh phát thanh BBC, Bộ trưởng Thương mại Anh cho rằng, London cần giải quyết mối quan ngại này và Brexit không thỏa thuận là “một tình thế rất xấu”.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38856802-nhat-ban-muon-anh-tranh-duoc-kich-ban-brexit-khong-thoa-thuan.html