Nhật Bản muốn hút khách Việt giàu có

Năm 2024, Nhật Bản đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch cao cấp hướng đến Việt Nam với mong muốn thu hút lượng khách ở thị trường này.

Năm 2024 hướng đến 50 năm quan hệ Nhật - Việt, cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) xây dựng chiến lược phát triển du lịch cao cấp đến thị trường Việt Nam nhằm thu hút dòng khách Việt Nam giàu có đến du lịch và chi tiêu.

Người Việt Nam giàu có, đối tượng du khách đầy tiềm năng

Ông Uchida Shusuke, Phó Trưởng Đại diện JNTO tại Việt Nam cho biết, tầng lớp khách du lịch cao cấp chiếm khoảng 1% (290.000 người) nhưng số tiền chi tiêu chiếm 11.5% (550 tỉ yên) trong tổng số khách đến Nhật.

Thị trường du lịch cao cấp tập trung ở Mỹ, châu Âu rồi mở rộng từ Úc, Trung Nam Mỹ đến Trung Quốc. Khách du lịch cao cấp là nhóm khách chi tiêu trên 1 triệu yên cho một người tại điểm đến cho mỗi chuyến du lịch.

 Nhật Bản là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam trong những năm qua. Ảnh: THU TRINH.

Nhật Bản là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam trong những năm qua. Ảnh: THU TRINH.

Báo cáo Wealth của công ty tư vấn bất động sản Anh - Night Frank cho biết, số lượng người siêu giàu tại Việt Nam (UHNWI) tăng trưởng nhanh, tăng 320% trong vòng từ năm 2006 đến năm 2016, là thị trường đang phát triển trên thế giới, vượt qua Ấn Độ và Trung Quốc.

Phó Trưởng Đại diện JNTO tại Việt Nam, ông Uchida Shusuke cho rằng: Số lượng người giàu của Việt Nam tăng trưởng nhanh và rất tiềm năng. Năm 2022, theo số liệu Việt Nam có 1.000 người cực kỳ giàu có, tăng gần gấp đôi số lượng được ghi nhận trong năm 2017.

Ngoài ra, tỉ lệ nhóm người Việt Nam có thu nhập trung bình cao cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Đây là cơ sở để Nhật Bản triển khai chiến lược phát triển du lịch cao cấp đến thị trường Việt Nam.

Quảng bá thường niên đến khách du lịch

Theo số liệu từ tháng 1 đến tháng 11-2023, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản năm 2023 là 536.800 người, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay.

Ngoài thu hút dòng khách cao cấp, Nhật Bản lên kế hoạch xúc tiến hoạt động lưu trú tại địa phương, kích cầu du lịch Nhật Bản trong dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó phát triển du lịch bền vững và Osaka Kansai EXPO 2025.

Do đó, năm 2024, ngoài quảng bá thường niên hướng đến khách du lịch, tham gia gian hàng tại hội chợ du lịch và sự kiện VITM, ITE, JVF... thì JNTO tổ chức famtrip dành cho các công ty du lịch và truyền thông. Đồng thời, JNTO hợp tác quảng cáo với các công ty du lịch và công ty hàng không, tổ chức các hội thảo về du lịch Nhật Bản dành cho các công ty du lịch.

 Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản là thời điểm du lịch lý tưởng của khách Việt. Ảnh: THU TRINH.

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản là thời điểm du lịch lý tưởng của khách Việt. Ảnh: THU TRINH.

Theo bà Châu Đỗ, Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Ayabex - DMC tại Nhật Bản, đối tượng khách hàng chuyển sang đối tượng trẻ hơn, có thu nhập cao và sẵn sàng chi trả nhiều hơn.

Bà Châu Đỗ chia sẻ thêm hướng phát triển du lịch cao cấp có chọn lọc: Điển hình như đưa một số trải nghiệm cao cấp (theo định nghĩa mới) vào chương trình, thiết kế tour dài ngày, thay đổi cung đường.

Đồng thời, đưa các điểm đến mới, độc đáo vào chương trình; nhắm đến đối tượng trẻ có thu nhập cao và tăng cường liên kết, sử dụng dịch vụ land tour thuần Nhật.

8 / 14

57%

Theo bà Châu Đỗ, Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Ayabex - DMC tại Nhật Bản, đối tượng khách hàng chuyển sang đối tượng trẻ hơn, có thu nhập cao và sẵn sàng chi trả nhiều hơn.

Vì vậy, bà Châu Đỗ chia sẽ thêm hướng phát triển du lịch cao cấp có chọn lọc như đưa một số trải nghiệm cao cấp (theo định nghĩa mới) vào chương trình, thiết kế tour dài ngày, thay đổi cung đường. Đồng thời, đưa các điểm đến mới, độc đáo vào chương trình; nhắm đến đối tượng trẻ có thu nhập cao và tăng cường liên kết, sử dụng dịch vụ land tour thuần Nhật

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-ban-muon-hut-khach-viet-giau-co-post772124.html