Nhật Bản nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 45 nghìn tỷ yen từ năm 2023

Hãng Reuters đưa tin, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dành khoảng 45 nghìn tỷ Yên Nhật (tương đương 333 tỷ đô la Mỹ) cho chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới, bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo, từ ngày 1/4/2023.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng tới Nhật Bản, Thủ tướng Phư-mi-ô Kisiđa đã yêu cầu nội các thực hiện kế hoạch nâng quy mô ngân sách cho chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm, từ mức khoảng 1% hiện nay. Đây được cho là nguồn ngân sách dành cho quốc phòng lớn chưa từng có của Nhật Bản, tăng hơn 60% so với nguồn ngân sách quốc phòng cho 5 năm vừa qua.

Thực hiện : Hồng Nhung

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhat-ban-nang-muc-chi-tieu-quoc-phong-len-45-nghin-ty-yen-tu-nam-2023