Nhật Bản ngừng xuất khẩu thịt lợn do dịch tả Châu Phi

Ngày 10/9, Nhật Bản cho biết sẽ ngừng xuất khẩu thịt lợn sau khi xác nhận dịch tả lợn xảy ra ở nước này.

Giới chức Nhật Bản cho biết đã tiêu hủy và chôn 546 con lợn, đồng thời tạm ngưng xuất khẩu thịt lợn trong toàn quốc. Lệnh có hiệu lực ít nhất trong 3 tháng cho tới khi có công bố hết dịch.

Trước đó, Nhật Bản chính thức xác nhận có tình trạng dịch tả lợn sau khi dịch bùng phát tại một trang trại thuộc thành phố Gifu, miền Trung Nhật Bản, khiến 140 con lợn bị chết. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho hay, dịch tả lợn không lây lan sang người nhưng có thể gây tử vong 100% với lợn nhiễm bệnh. Đây là đợt dịch tả đầu tiên ở Nhật Bản trong 26 năm, tính từ năm 1992.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Ken Saito, việc tiêu hủy lợn nhiễm bệnh và khử trùng các trang trại sẽ được hoàn tất trong ngày hôm nay. Giới chức Nhật Bản vẫn đang tiến hành điều tra nguồn bệnh cũng như thực thi các biện pháp cần thiết khác. Xuất khẩu thịt lợn của Nhật Bản năm 2017 đạt khoảng 1.000 tỉ yên (9 tỉ USD).

Q.A (Theo Kyodo, Asahi)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhat-ban-ngung-xuat-khau-thit-lon-do-dich-ta-chau-phi-post226448.html