Nhật Bản ngược dòng kịch tính hạ Uzbekistan 2-1

Ở lượt trận cuối bảng F, ĐT Nhật Bản đã có màn lội ngược dòng thành công trước ĐT Uzbekistan, qua đó vươn lên vị trí nhất bảng F sau vòng bảng Asian Cup 2019.

Đã chắc suất đi tiếp, nhưng cả Nhật Bản và Uzbekistan đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng F. Chính vì vậy cuộc chạm trán trên SVĐ diễn ra vô cùng quyết liệt, kịch tính với hàng tá cơ hội được hàng công hai đội tạo ra.

Chính vì vậy, trận đấu hấp dẫn ngay khi tiếng còi của trọng tài chính được cất lên. Khoảng thời gian đầu của trận đấu, Uzbekistan là đội bóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên chỉ sau 10 phút đầu của trận đấu, Nhật Bản liên tục tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía Uzbekistan. Điển hình nhất là cú bắt vô lê bên ngoài vòng 16m5 của Takashi Inui ở phút 20 nhưng không đủ để đánh bại được thủ môn Nesterov.

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 40. Từ tình huống phản công nhanh, Eldor Shomurodov tăng tốc và khéo léo vượt qua 3 cầu thủ Nhật Bản, trước khi tung cú chích mũi giày đánh bại thủ thành Daniel Schmidt mở tỉ số trận đấu.

Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ 3 phút sau, Nhật Bản có bàn gỡ hòa. Muto Yoshinori bật cao đón đường treo bóng của Muroya Sei và đánh đầu hiểm hóc khiến tung lưới Uzbekistan.

Bước sang hiệp 2, Uzbekistan đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Tuy nhiên ở phút 58, đội bóng của HLV Héctor Cúper bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” của ĐT Nhật Bản sau pha vô lê đẹp mắt ở ngoài vòng cấm của Tsukasa Shiotani, 2-1 nghiêng về thầy trò HLV Moriyasu Hajime.

Khoảng thời gian còn lại, Uzbekistan dồn lên tấn công điên cuồng, tuy nhiên hàng thủ chắc chắc của Nhật Bản đã không cho đại diện Trung Á cơ hội ăn mừng một lần nữa. Thắng 2-1, thầy trò Moriyasu Hajime - với tư cách nhất bảng F sẽ gặp Trung Quốc (nhì bảng C). Trong khi đó với vị trí nhì bảng F, Uzbekistan sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch Australia tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/nhat-ban-nguoc-dong-kich-tinh-ha-uzbekistan-2-1-652881.ldo