Nhật Bản: Người đàn ông tự thiêu để phản đối tang lễ cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Abe

Một người đàn ông đã tự thiêu gần văn phòng Thủ tướng Fumio Kishida ở Tokyo. Người này nói với cảnh sát rằng ông làm vậy để phản đối kế hoạch tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho cựu lãnh đạo bị ám sát Shinzo Abe.

Cảnh sát đã đến hiện trường gần văn phòng Thủ tướng Fumio Kishida vào khoảng 7h (theo giờ địa phương) sau khi có báo cáo về một người "chìm trong biển lửa". Người đàn ông khoảng 70 tuổi, bị bỏng nhiều phần lớn trên cơ thể sau khi đổ dầu lên người tự thiêu. Người này đã được đưa đến bệnh viện. Một mảnh giấy với ghi chú về việc phản đối tang lễ cấp nhà nước của ông Abe được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ việc.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã bị ám sát vào ngày 8/7 khi đang vận động tranh cử. Một lễ tang cấp nhà nước để vinh danh ông sẽ được tổ chức vào ngày 27/9.

Tang lễ cấp nhà nước là một sự kiện hiếm hoi ở Nhật Bản. Thủ tướng Fumio Kishida nói rằng ông Abe - nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của đất nước thời hậu Thế chiến II xứng đáng được vinh danh vì những thành tựu ngoại giao và kinh tế.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng việc tổ chức tang lễ tốn kém và gây lãng phí tiền thuế của người dân. Ước tính chi phí mới nhất cho buổi lễ là 1,65 tỷ yên (12 triệu USD), bao gồm chi phí an ninh và lễ tân.

Tang lễ cấp nhà nước của ông Abe sẽ được tổ chức tại Budokan, Tokyo, một địa điểm lớn cho các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao. Các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, dự kiến sẽ tham dự buổi lễ.

Năm 2014, hai người đàn ông đã tự thiêu trong các vụ việc riêng biệt để phản đối việc Nhật Bản rời bỏ chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến dưới chính quyền của Thủ tướng Abe. Một trong hai người này đã tử vong sau đó.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/nhat-ban-nguoi-dan-ong-tu-thieu-de-phan-doi-tang-le-cap-nha-nuoc-cua-cuu-thu-tuong-abe-166458.html