Nhật Bản: Nhà máy điện hạt nhân Fukushima chuẩn bị xả nước thải

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản, từng bị rò rỉ phóng xạ do thảm họa sóng thần, đang chuẩn bị xả nước thải tồn ra biển. Công ty vận hành nhà máy này khẳng định lượng nước thải này đã được xử lý, tuy nhiên quyết định trên khiến ngư dân địa phương lo ngại cho tương lai của ngành ngư nghiệp.

Công ty Điện lực Tokyo của Nhật Bản (Tepco) hiện đang xử lý nước bằng Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến để loại bỏ các chất phóng xạ khác nhau khỏi nước bị ô nhiễm. Công ty đang tìm cách đảm bảo với ngành thủy sản rằng nước đã qua xử lý, vẫn còn chứa một ít triti, không gây nguy hiểm cho môi trường. Công ty này thậm chí còn nuôi cá bơn và bào ngư trong nước đã qua xử lý nhằm nỗ lực chứng tỏ rằng nó an toàn. Tuy nhiên, ngư dân Fukushima không hài lòng. Họ lo lắng về sự an toàn của nguồn nước và liệu ngành ngư nghiệp này có bị tổn hại về mặt uy tín hay không.

Các con trai của ông Ono cũng là ngư dân, nhưng ông muốn các cháu của mình chọn công việc khác do lo lắng về tương lai của đại dương. Các chuyên gia cho rằng việc xả nước diễn ra vào thời điểm khi ảnh hưởng của chất phóng xạ đối với hoạt động đánh bắt cá trong khu vực phần lớn đã biến mất nhưng sự phục hồi của ngành đánh cá vẫn chưa tiến triển đầy đủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhat-ban-nha-may-dien-hat-nhan-fukushima-chuan-bi-xa-nuoc-thai