Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả bão Hagibis

Sau khi đổ bộ Nhật Bản từ ngày 12/10 đem theo lượng mưa kỷ lục, Hagibis – siêu bão mạnh nhất hoành hành “đất nước Mặt trời mọc” trong hơn 60 năm qua , đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến sáng 13/10, ít nhất 11 người thiệt mạng cùng hơn 100 người bị thương và mất tích, nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Ngoài con số thiệt mạng và mất tích, bão Hagibis cũng đã khiến hơn 90 người bị thương trên khắp cả nước, hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Hàng trăm nghìn hộ gia đình không có điện để dùng. Còn tại thủ đô Tokyo và các vùng lân cận, dịch vụ đường sắt và hàng không đã ngừng hoạt động.

Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 3 trong số 12 thành viên thủy thủ tàu vận tải của Panama, được cho là bị chìm ở Vịnh Tokyo trong tối qua do gió lớn. Hơn 6 triệu người trên đảo chính Honshu đã được lệnh sơ tán, trong khi lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ vào sáng sớm nay ở thủ đô Tokyo cùng nhiều nơi ở miền Trung và Đông Nhật Bản. Sân bay Haneda và phần lớn dịch vụ tàu cao tốc shinkansen ở thủ đô Tokyo đã được nối lại hoạt động từ sáng nay sau một ngày tê liệt vì bão.

Trước tình hình lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng do lượng mưa trút xuống kỷ lục, chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại các khu vực nằm trong tâm bão ở miền Trung và Đông Bắc nước này. Chính quyền đã cho xả lũ như một biện pháp khẩn cấp ngăn nguy cơ vỡ đập. /.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhat-ban-no-luc-khac-phuc-hau-qua-bao-hagibis