Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất

Bất chấp thời tiết giá lạnh, mưa tuyết và đường sá bị hư hại nghiêm trọng, công tác cứu hộ và những nỗ lực khắc phục hậu quả của thảm họa động đất trên Bán đảo Noto vẫn đang được chính phủ, các doanh nghiệp cùng người dân Nhật Bản triển khai một cách hiệu quả và triệt để.

Đến nay, nhiều trung tâm sơ tán tại tỉnh Ishikawa đã bắt đầu có điện, nước sinh hoạt, trong khi thuốc men và lực lượng y tế cũng bắt đầu tiếp cận được nhiều nơi.

Tính đến 9 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), trận động đất trên Bán đảo Noto xảy ra chiều 01/01 vừa qua tại tỉnh Ishikawa đã làm ít nhất 180 người thiệt mạng, 120 người mất tích và 565 người bị thương, trong đó thành phố Wajima thiệt hại nặng nề nhất với 81 người thiệt mạng, thành phố Suzu với 71 người thiệt mạng, thị trấn Anamizu 18 người thiệt mạng…

Trận động đất này cũng kéo theo 1.228 dư chấn với độ lớn từ 1 trở lên cấp độ 6 tại nhiều khu vực của tỉnh Ishikawa. Hiện nay, vẫn còn khoảng 3.300 người ở ít nhất 24 quận, thuộc 4 thành phố của tỉnh Ishikawa còn bị cô lập do đường sá hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại cũng được xác nhận đối với ít nhất 1.425 ngôi nhà và khoảng 150 công trình xây dựng.

Cảnh tượng tan hoang sau thảm họa động đất ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, tính đến 2 giờ chiều hôm qua (08/01), vẫn còn khoảng 17.000 hộ gia đình không có điện, hơn 60.000 hộ không có nước, hơn 28.000 người phải sơ tán đến 391 trung tâm trú ẩn tạm thời được mở trong tỉnh này. Trong khi đó, ở một số khu vực, dịch vụ điện thoại di động tiếp tục không thể sử dụng được do ảnh hưởng kéo dài.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, các công ty điện thoại di động lớn tại Nhật Bản đã bắt đầu cung cấp dịch vụ sạc điện thoại di động và mở các điểm wifi miễn phí, chủ yếu tại các trung tâm sơ tán cho các nạn nhân. Các dịch vụ cung cấp nhu cầu thiết yếu cho người dân như siêu thị, nhà thuốc, trạm xăng dầu… cũng bắt đầu mở cửa trở lại tại nhiều khu vực ở Ishikawa.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tính đến 2 giờ chiều hôm qua (8/1), đã có khoảng gần 60% số lượng trạm xăng dầu tại Ishikawa mở cửa, phần nào giải quyết được tình trạng thiếu xăng dầu ở các vùng trên Bán đảo Noto.

Cơ quan này kỳ vọng, tình trạng xếp hàng dài chờ cung cấp nhiên liệu và các trạm xăng dầu hạn chế bán hàng sẽ được giải quyết trong vòng vài ngày tới. Trước đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng đã cung cấp khoảng 2.000 lít dầu cho các trung tâm sơ tán tại thành phố Wajima và thành phố Suzu, 3.000 lít dầu cung cấp cho thành phố Nanao, nhằm phần nào hỗ trợ và giúp các nạn nhân của thiên tai sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá.

Trong khi đó, bất chấp nỗ lực khắc phục hệ thống điện lưới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở thành phố Wajima và thành phố Suzu, các công ty điện lực tại Nhật Bản hiện đang nỗ lực tập hợp một hệ thống hỗ trợ và gấp rút khôi phục nguồn điện ở nhiều nơi.

Đến nay, Công ty Điện lực Hokuriku, với sự hỗ trợ của các công ty điện lực lớn khác như Điện lực Kansai và Điện lực Chubu, đã lắp đặt khoảng 630 phương tiện cung cấp điện và phương tiện làm việc trên không ở các khu vực phía Bắc tỉnh Ishikawa.

Một nhóm gồm khoảng 1.000 nhân viên của các công ty điện lực cũng đã và đang tiến hành kiểm tra, khảo sát và dần phục hồi các cột điện và các thiết bị điện lưới khác. Trong số đó, hệ thống điện lưới tại Shiga và thành phố Nanao đã được khôi phục gần như hoàn toàn, ngoại trừ những khu vực khó tiếp cận; tại nhiều khu vực của thị trấn Noto và Anamizu cơ sở vật chất và công tác khôi phục hệ thống điện lưới đã đạt được nhiều tiến bộ.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh còn nhiều khu vực bị cô lập sau trận động đất, Hội đồng Xúc tiến Công nghiệp UAS Nhật Bản, bao gồm các công ty liên quan đến máy bay không người lái, đã sử dụng máy bay không người lái để tiến hành tìm kiếm và vận chuyển vật tư theo đề nghị của thành phố Wajima.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cũng cho biết, Lực lượng Phòng vệ tiếp tục điều động thêm 200 binh sỹ, nâng tổng số binh sỹ tại Ishikawa lên thành 6.100 nhân viên, cùng với khoảng 40 máy bay và 9 tàu chiến tham gia công tác cứu hộ. Ngoài ra, Bộ này cũng sẽ điều động một “'đội hỗ trợ” - gồm các nhân viên y tế, y tá của Lực lượng Phòng vệ đến các khu vực đang bị cô lập để hỗ trợ các nạn nhân.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-no-luc-khac-phuc-hau-qua-sau-tham-hoa-dong-dat-post1070550.vov