Nhật Bản: Phản đối chuyển căn cứ không quân Mỹ

Khoảng 15.000 người dân đảo Tokunoshima đã tuần hành, phản đối kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma từ tỉnh Okinawa tới đây.

Ngày 18/4, khoảng 15.000 người dân đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima đãxuống đường tuần hành, phản đối kế hoạch căn cứ không quân Futenma củaquân đội Mỹ từ tỉnh Okinawa tới đảo này.

Cuộc tuần hành có sự tham gia của các thị trưởng ba thành phố tại đảoTokunoshima và 60 đoàn thể thuộc các ngành công nghiệp, thương nghiệp và ngưnghiệp.

Đa số người dân Tokunoshima cho biết họ phản đối đến cùng kế hoạch di chuyển căncứ Futenma tới vùng đảo này và yêu cầu "chính quyền Tokyo lắng nghe tiếng nóicủa người dân."

Phát biểu tại cuộc tuần hành, thị trưởng thành phố Tokunoshima, ôngTakaoka Hidenori nhấn mạnh người dân Tokunoshima kiên quyết phản đối phương ánchọn đảo này làm vị trí đóng quân cho căn cứ Futenma, vì thế sẽ tiếp tục mở rộngquy mô các cuộc biểu tình, tuần hành trong thời gian tới.

Cuối tháng Ba vừa qua, hơn 4.200 người dân Tokunoshima cũng đã tuần hành phảnđối chính phủ sau khi có tin căn cứ Futenma có khả năng được di chuyển tới đây.

Cuộc tuần hành thứ hai liên tiếp trong vòng một tháng với quy mô lớn hơn đãcho thấy việc Thủ tướng Yukio Hatoyama tuyên bố "sẽ giải quyết vấn đề Futenmavào cuối tháng 5/2010 với sự đồng thuận của người dân địa phương" rất khó thựchiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-ban-tuan-hanh-phan-doi-chuyen-can-cu-futenma/20104/41895.vnplus