Nhật Bản phản đối Trung Quốc phát triển mỏ khí ở Biển Hoa Đông

Một tàu Trung Quốc có vẻ như đang khoan tìm thử nghiệm tại một mỏ khí ở Biển Hoa Đông hồi giữa tháng 11 vừa qua, bất chấp thỏa thuận cùng phát triển các mỏ khí khu vực giữa Bắc Kinh và Tokyo.

(Nguồn: NHK)

Theo Sputniknews, ngày 3/12, truyền thông địa phương đưa tin, Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối cho phía Trung Quốc liên quan hoạt động khoan tìm thử nghiệm tại một mỏ khí đốt gần đường trung tuyến phân chia hai nước trên Biển Hoa Đông.

Đài phát thanh NHK dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, một tàu Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động có vẻ như là khoan tìm thử nghiệm tại một mỏ khí ở Biển Hoa Đông hồi giữa tháng 11 vừa qua, bất chấp thỏa thuận cùng phát triển các mỏ khí khu vực giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lấy làm tiếc trước vụ việc, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán nhằm thực thi thỏa thuận cùng phát triển hyrdrocarbon ở Biển Hoa Đông.

Nhật Bản và Trung Quốc lâu nay vướng vào tranh chấp đối với chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-phan-doi-trung-quoc-phat-trien-mo-khi-o-bien-hoa-dong/538203.vnp