Nhật Bản phát cảnh báo vì núi lửa phun trào

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 17/9 đặt cảnh báo ở mức 3 trên thang 5, đồng nghĩa người dân không nên tiếp cận khu vực xung quanh núi lửa Otake trên đảo Suwanose, tỉnh Kagoshima sau vụ phun trào lúc 2h ngày 16/9.

Hiện chưa có báo cáo nhanh về số người bị thương sau vụ phun trào. Tuy nhiên, nhiều “vụ nổ” ban đầu đã được ghi nhận tại miệng núi lửa hôm 16/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo những tảng đá lớn bắn ra từ miệng núi lửa cao 799 mét ở làng Toshima có thể rơi xuống trong bán kính 2 km.

Sau vụ núi lửa phun trào, chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc tại Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin.

H.A.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhat-ban-phat-canh-bao-vi-nui-lua-phun-trao-5666249.html