Nhật Bản phạt tù tới 3 năm khi đem thịt có tả châu Phi vào nước này

Chính phủ Nhật Bản sẽ trao thêm quyền hạn cho các nhân viên kiểm dịch tại sân bay như 1 phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập.

Dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước châu Á khác. Tuy nhiên, đến nay Nhật Bản chưa ghi nhận trường hợp nào.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đang sửa đổi quy định pháp lý để ngăn chặn virus tả lợn châu Phi xâm nhập. Bộ này dự kiến cho phép nhân viên kiểm dịch ở sân bay hỏi khách du lịch xem họ có mang bất cứ sản phẩm nào từ thịt không, cũng như có thể được phép khám hành lý mà không cần được sự cho phép của khách.

Kế hoạch này cũng bao gồm mức phạt nặng hơn đối với những người mang vào Nhật Bản các sản phẩm từ thịt chưa được kiểm định. Hiện nay, những người vi phạm có thể bị tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 9.200 USD. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản dự kiến sẽ trình dự thảo quy định sửa đổi trong kỳ họp thường kỳ của Quốc hội vào năm tới./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-phat-tu-toi-3-nam-khi-dem-thit-co-ta-chau-phi-vao-nuoc-nay-983812.vov