Nhật Bản phê duyệt địa điểm tổ chức các hội nghị G7 vào năm 2023

Ngày 16/9, Nhật Bản đã phê duyệt 14 địa điểm tổ chức các hội nghị cấp bộ trưởng của Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào năm tới.

Lãnh đạo các nước G7 trong một buổi họp. Ảnh: AFP/TTXVN

Lãnh đạo các nước G7 trong một buổi họp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 14 hội nghị được tổ chức, Hội nghị Ngoại trưởng G7 sẽ diễn ra tại thành phố Karuizawa, tỉnh Nagano.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ diễn ra ở Niigata, tỉnh Niigata; Hội nghị Bộ trưởng Y tế G7 sẽ diễn ra ở tỉnh Nagasaki và Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khí hậu, năng lượng, môi trường G7 diễn ra ở thành phố Sapporo của tỉnh Hokkaido...

Các hội nghị này sẽ diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm dự kiến vào tháng 5/2023 tại Hiroshima, một trong hai thành phố của Nhật Bản bị bom nguyên tử tàn phá trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ về hiện thực hóa mục tiêu “thế giới không có vũ khí hạt nhân."

Nhật Bản sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch luận phiên G7 từ Đức. Nước này từng đăng cai các hội nghị G7 vào những năm 2008 và 2016./.

Phương Oanh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-phe-duyet-dia-diem-to-chuc-cac-hoi-nghi-g7-vao-nam-2023/258557.html