Nhật Bản: Quốc hội thông qua dự luật gây tranh cãi

Ngày 9/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Dự luật sửa đổi Luật nhập cư và tị nạn cho phép chính quyền trục xuất những cá nhân liên tục xin tị nạn, bất chấp sự phản đối của một số đảng đối lập.

Mặc dù một số đảng đối lập phản đối động thái này, luật vẫn được ban hành với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và đồng minh liên minh Komeito cấp dưới của đảng này, cùng với các đảng nhỏ khác.

Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật sửa đổi luật nhập cư và tị nạn.

Việc sửa đổi Luật nhập cư và tị nạn đã bị chỉ trích nặng nề bởi các tổ chức được thành lập để hỗ trợ những người xin tị nạn.

Những tổ chức này tin rằng việc luật sửa đổi được ban hành có thể dẫn đến việc các cá nhân buộc phải hồi hương có thể sẽ phải đối mặt với sự bức hại tại quê hương.

Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính của Nhật Bản, từng kêu gọi hệ thống được giám sát bởi một bên thứ ba chứ không chỉ các quan chức nhập cư để đảm bảo sự công bằng, đã cố gắng ngăn chặn việc thông qua dự luật vào giờ thứ mười một bằng cách gửi một kiến nghị lên Bộ trưởng Tư pháp Ken Saito. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bỏ phiếu bác bỏ tại Thượng viện hôm thứ Tư (ngày 7/6).

Số người tới Nhật Bản tị nạn đã đạt kỷ lục là 202 người vào năm 2022. Con số này nằm trong số 3.772 người nộp đơn xin tị nạn - thua xa một số nước châu Âu và Mỹ, những quốc gia tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn mỗi năm.

Trâm Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhat-ban-quoc-hoi-thong-qua-du-luat-gay-tranh-cai-381291.html