Nhật Bản rục rịch 'theo chân' Mỹ, ngừng sử dụng thiết bị Huawei và ZTE

Trước làn sóng tẩy chay lan rộng đối với Huawei, cùng những lùm xùm xung quanh việc bắt giữ Giám đốc tài chính của công ty, Nhật Bản đang là quốc gia tiếp theo sẽ có các động thái bất lợi với hãng sản xuất đến từ Trung Quốc.

Huawei và ZTE không còn xa lạ gì với các vụ bê bối về an ninh và gián điệp trong những năm gần đây. Mặc dù chưa gây ra những hiệu quả nghiêm trọng nào trên thực tế, nhưng hai tập đoàn Trung Quốc đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn đến từ Mỹ và đồng minh.

Một chiến dịch tẩy chay bộ đôi này đã bắt đầu lan rộng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó Australia , New Zealand và Vương quốc Anh là các quốc gia đang thực hiện các bước đi bất lợi đối với Huawei và ZTE.

Với những lo ngại trên cùng vụ bắt giữ CFO của Huawei gần đây, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Nhật Bản đang là nước tiếp theo xem xét các biện pháp bảo vệ của riêng mình, theo GSM Arena.

Không giống như các vụ bê bối ở Mỹ đang diễn ra, các biện pháp của Nhật Bản có thể sẽ không nhắm mục tiêu công khai vào Huawei và ZTE. Thay vào đó, quốc gia này được cho là sẽ đưa ra một số biện pháp bảo mật thông tin sẽ có tác động đến công việc kinh doanh của hai công ty của Trung Quốc.

Bên cạnh sự tổn thất nghiêm trọng trong mảng điện thoại thông minh, hậu quả nghiêm trọng hơn mà hai tập đoàn Trung Quốc có thể phải đối mặt là công việc làm ăn với các công ty bản địa.

Cả hai đều là những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng di động lớn ở Nhật Bản. Huawei cung cấp một số thiết bị mạng cho NTT Docomo và KDDI Corp. Ngoài ra, tập đoàn này còn có quan hệ hợp tác lâu dài với SoftBank Group Corp (chủ sở hữu hiện tại của US Sprint Corp) với các kế hoạch hợp tác trong thử nghiệm 5G.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình hiện tại của Huawei và ZTE. Sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính, cổ phiếu của cả hai công ty đã sụt giảm nghiêm trọng.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhat-ban-ruc-rich-theo-chan-my-ngung-su-dung-thiet-bi-huawei-va-zte-a413973.html