Nhật Bản sẽ thúc đẩy dự luật hầm trú ẩn

Lo ngại tình hình căng thẳng liên quan đến an ninh trong khu vực, các nhà lập pháp Nhật Bản đang thúc đẩy dự luật về hầm trú ẩn, cho phép triển khai các nơi trú ẩn để bảo đảm an toàn cho người dân trong kịch bản bị tấn công. Dự luật này có thể được thông qua ngay trong năm tài chính tới.

Keiji Furuya, một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và là cựu Bộ trưởng Phụ trách khả năng phục hồi quốc gia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng một dự luật về cung cấp nơi trú ẩn có thể được thông qua ngay trong năm tài chính tới.

“Nhật Bản đã không tham gia vào một cuộc chiến tranh nào trong 77 năm qua, nhưng những gì chúng tôi cho là hiển nhiên kể từ đó không còn đúng nữa”, ông Furuya, đồng lãnh đạo của nhóm các nhà lập pháp vận động xây dựng hầm trú ẩn, cho biết. “Thế giới đã thay đổi rất nhiều”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News.

Nghị sĩ Keiji Furuya, người đứng đầu nhóm vận động thúc đẩy dự luật về hầm trú ẩn. Ảnh: Bloomberg

Nghị sĩ Keiji Furuya, người đứng đầu nhóm vận động thúc đẩy dự luật về hầm trú ẩn. Ảnh: Bloomberg

Mặc dù có rất nhiều mạng lưới tàu điện ngầm ở các thành phố lớn của Nhật Bản có thể được sử dụng cho mục đích phòng thủ dân sự, nhưng phần lớn các ngôi nhà ở nước này không có tầng hầm. Điều này có thể khiến những người sống xa các trung tâm tàu điện ngầm lớn rơi vào tình thế nguy hiểm tính mạng trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa.

Nhật Bản có hàng ngàn trung tâm sơ tán được chỉ định để sử dụng trong trường hợp thiên tai, nhưng hầu hết chúng không nằm dưới lòng đất.

Kế hoạch ban đầu sẽ là củng cố các cơ sở hiện có và trang bị cho các cơ sở này vật tư khẩn cấp, để tránh phải chi ngân sách lớn, ông Furuya cho biết tại văn phòng của ông ở Tokyo. Chiến lược này tương tự như của Đài Loan (Trung Quốc). Như Đài Loan News đưa tin, vùng lãnh thổ này có hơn 100.000 nơi trú ẩn trong các tòa nhà công cộng và tư nhân. Singapore cũng được trang bị đầy đủ các trung tâm sơ tán như vậy, kể cả ở các nhà ga.

Tháng 10 năm ngoái, nhiều người Nhật Bản bày tỏ sự bối rối sau một cảnh báo kêu gọi họ trú ẩn khỏi một tên lửa được phóng từ Triều Tiên, vì không có cơ sở nào gần đó để sử dụng.

Năm ngoái, Trung Quốc đã gây sốc khi bắn một loạt tên lửa, một số trong đó đã hạ cánh xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần chuỗi đảo Okinawa, như một động thái phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Nhật Bản đã cam kết trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới được công bố vào tháng 12 năm ngoái về việc sẽ đảm bảo “các loại cơ sở sơ tán khác nhau” và nâng cao nhận thức của công chúng để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về tên lửa đạn đạo. Chính phủ cũng đã dành ra một khoản ngân sách để tiến hành một nghiên cứu về vấn đề này.

Ông Furuya cho rằng, một số khu vực, bao gồm cả những khu vực gần nhà máy điện hạt nhân, nên được ưu tiên. Các dân biểu từ đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km (70 dặm), đã kêu gọi chính phủ đầu năm nay xây dựng những nơi trú ẩn ở đó càng sớm càng tốt.

Quỳnh Vũ

Theo Bloomberg

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-the-gioi/nhat-ban-se-thuc-day-du-luat-ham-tru-an-i321803/