Nhật Bản tăng cường lực lượng xe tác chiến, pháo tự hành

Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây đã tiết lộ kế hoạch chi khoảng 265 triệu USD mua bổ sung các xe tác chiến cơ động Type 16 và pháo tự hành 155m Type 19 nhằm trang bị cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất (JGSDF) của mình.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ sử dụng ngân sách quốc phòng của năm tài khóa 2020 để mua 33 đơn vị xe tác chiến Type 16 (trị giá 42,3 triệu USD) và 7 đơn vị pháo tự hành 155mm Type 19 (212,8 triệu USD). Cả hai loại trang thiết bị quân sự kể trên đều do các nhà thầu quốc phòng của Nhật Bản thiết kế và chế tạo nội địa.

 Xe tác chiến cơ động Type 16. Nguồn: Pinterest.

Xe tác chiến cơ động Type 16. Nguồn: Pinterest.

Xe tác chiến cơ động (Mobile combat vehicle) Type 16 do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries chế tạo được quân đội Nhật Bản biên chế từ năm 2017. Với trọng lượng chỉ khoảng 26 tấn, Type 16 nổi tiếng nhờ sự cơ động cao khi có thể được triển khai nhanh chóng từ máy bay cũng như các phương tiện vận chuyển khác. Được trang bị pháo chính cỡ nòng 105mm tương thích với nhiều loại đạn tiêu chuẩn của NATO, Type 16 có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh, hay trực tiếp đương đầu với các xe bọc thép của đối phương.

Với 33 chiếc Type 16 mua bổ sung, tính từ năm 2016 tới nay, JGSDF đã đặt mua tổng cộng 142 đơn vị xe tác chiến loại này.

Trong khi đó, việc Tokyo mua thêm 7 đơn vị pháo tự hành 155mm Type 19 là nhằm từng bước thay thế hệ thống pháo kéo FH-70 đã lỗi thời. Trước đó, quân đội quốc gia Đông Bắc Á đã đặt mua 7 đơn vị pháo này vào năm 2018. Được tích hợp trên khung gầm xe tải quân sự hạng nặng MAN 8x8 của Đức, Type 19 là dòng pháo tự hành bánh lốp đầu tiên trong kho vũ khí của JGSDF. Hiện các thông số kỹ thuật của Type 19 vẫn chưa được công bố.

ĐÌNH ĐỨC (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nhat-ban-tang-cuong-luc-luong-xe-tac-chien-phao-tu-hanh-617352