Nhật Bản tăng cường nữ binh sĩ

Đối mặt thách thức dân số sụt giảm, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang hướng đến chiêu mộ thêm nhiều nữ tân binh.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản kỳ vọng đến năm 2030 sẽ tăng tỷ lệ nữ binh sĩ trong Lực lượng Phòng vệ nước này lên 9%. Hiện tại, tỉ lệ này chỉ chiếm 6,1%, so với 16,5% ở Australia, 12,2% đối với Anh và 16% tại Mỹ. Ngoài ra, các nữ binh sĩ cũng được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn so với lúc ban đầu lực lượng này được thành lập vào năm 1954, phụ nữ chỉ được chiêu mộ làm y tá.

Nữ binh sĩ Nhật Bản ngày càng đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: Shutterstock).

Nữ binh sĩ Nhật Bản ngày càng đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: Shutterstock).

Không chỉ dừng ở tân binh, phụ nữ ngày càng thể hiện vị thế và giữ vai trò chỉ huy trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Tháng 3/2018, Đại tá Ryoko Azuma, 44 tuổi được bổ nhiệm làm nữ chỉ huy đầu tiên cho một đơn vị với 4 tàu chiến bao gồm 1 khu trục hạm chở trực thăng lớp Izumo và 800 thủy thủ.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhat-ban-tang-cuong-nu-binh-si/20190215084031427