Nhật Bản tăng nhập khẩu hoa sen

(Dân Việt) - Thị trường Nhật Bản đang ngày càng ưa chuộng hoa của Việt Nam, đặc biệt là hoa sen và đang có nhu cầu nhập khẩu nhiều mặt hàng này.

Tuy nhiên, Việt Nam xuất khẩu hoa sang thị trường này mới đạt khoảng 6,5-7 triệu USD/năm (chỉ chiếm 1,4% thị phần). Để đẩy mạnh xuất khẩu hoa vào Nhật, thương vụ Việt Nam tại Nhật khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam trước khi xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và được Nhật Bản công nhận. Các loài hoa nhập khẩu vào Nhật chịu thuế suất 0%; riêng các loại cành, cây khô có mức thuế là 3%. Quế Nhi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13439p1c25/nhat-ban-tang-nhap-khau-hoa-sen.htm