Nhật Bản tập trung phát triển tên lửa, Trung Quốc nhắc nhở thế giới, khuyên Tokyo 'thận trọng'

Ngày 13/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này Uông Văn Bân đã đưa ra bình luận về thông tin Nhật Bản chi hàng tỷ USD để phát triển lực lượng tên lửa mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Nguồn: China Mofa)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Nguồn: China Mofa)

Hôm 11/4, Reuters đưa tin, Nhật Bản đã giao cho tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries thực hiện 4 hợp đồng trị giá 2,84 tỷ USD (hơn 380 tỷ Yen) để phát triển các tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không cũng như đầu đạn siêu thanh.

Lực lượng tên lửa mới này có khả năng tấn công các tàu và mục tiêu trên đất liền cách Nhật Bản hơn 1.000 km. Đây là trọng tâm của kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Tokyo, dự kiến sẽ triển khai từ năm 2026.

Ông Uông Văn Bân nói rằng, Bắc Kinh đặc biệt lưu ý những thông tin trên và sẽ theo dõi sát sao những diễn biến tình hình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác cao độ trước động thái của Tokyo.

Cho rằng Nhật Bản liên tục thổi phồng vấn đề “mối đe dọa từ Trung Quốc”, người phát ngôn trên hối thúc Tokyo tôn trọng nghiêm túc những mối quan ngại an ninh của các nước láng giềng châu Á, trung thành với chính sách quốc phòng theo định hướng phòng vệ, kiên định con đường phát triển hòa bình, thận trọng về các vấn đề quân sự và an ninh.

(theo THX)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-tap-trung-phat-trien-ten-lua-trung-quoc-nhac-nho-the-gioi-khuyen-tokyo-than-trong-223495.html