Nhật Bản: Tàu thăm dò Hayabusa2 lần thứ hai hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Ryugu

Ngày 11/7, Cơ quan Vũ trụ của Nhật Bản (JAXA) cho biết, tàu thăm dò Hayabusa2 của Nhật Bản đã thực hiện thành công lần hạ cánh thứ hai trên bề mặt của tiểu hành tinh Ryugu.

(Nguồn: Reuters).

(Nguồn: Reuters).

"Kiểm tra lúc 1h51 ngày 11/7, trạng thái của tàu là bình thường, trình tự tiếp đất được thực hiện như dự kiến. Quản lý dự án Tsuda tuyên bố lần hạ cánh thứ 2 đã thành công!", JAXA đăng trên Twitter.

Một video trên trang web của JAXA cho thấy đầu dò bắt đầu giảm dần từ độ cao 20 km (13 dặm) vào ngày 10/7, nhằm hạ cánh gần một miệng hố mà nó tạo ra trong tháng Tư bằng cách bắn một viên đạn xuống tiểu hành tinh.

Trong quá trình chạm đất, tàu thăm dò sẽ thu thập các mẫu vật được giải phóng khi bắn đạn vào bề mặt tiểu hành tinh để sau đó đưa chúng về Trái đất.

Các nhà khoa học tin rằng các mẫu mà tàu thăm dò của Nhật Bản thu thập được có thể làm sáng tỏ những thắc mắc về việc Hệ mặt trời được tạo ra như thế nào và sự sống xuất hiện trên Trái đất được hình thành ra sao.

Tàu Hayabusa2 xuất phát vào năm 2014 và dự kiến sẽ trở lại Trái đất vào năm 2020.

Được biết, tiểu hành tinh Ryugu hiện cách Trái đất hơn 300 triệu km.

Ngân Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kham-pha/nhat-ban-tau-tham-do-hayabusa2-lan-thu-hai-ha-canh-thanh-cong-xuong-tieu-hanh-tinh-ryugu-tintuc441698