Nhật Bản thắt chặt thủ tục xuất cảnh sau khi ông Ghosn bỏ trốn

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori cho biết sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo thủ tục hình sự của Nhật Bản sẽ được thực thi một cách thích đáng.

Cựu Chủ tịch Công ty Nissan Motor, ông Carlos Gosn

Cựu Chủ tịch Công ty Nissan Motor, ông Carlos Gosn

Bà Mori phát biểu như vậy hôm 5-1 sau khi cựu Chủ tịch Công ty Nissan Motor, ông Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản. Bà cũng cho biết đã chỉ thị Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh hợp tác với các cơ quan liên quan để thắt chặt thủ tục xuất cảnh.

Cách đây 1 tuần, ông Ghosn đã bỏ trốn đến Lebanon khi đang được bảo lãnh tại ngoại và bị cấm rời khỏi Nhật Bản.

Theo bà Mori, không có ghi nhận chính thức về việc ông Ghosn rời khỏi Nhật Bản, đồng thời cho rằng ông này có lẽ đã xuất cảnh trái phép và đây là điều vô cùng đáng tiếc.

Cũng theo bà Mori, hệ thống tư pháp hình sự của Nhật Bản hoạt động theo các thủ tục phù hợp nhằm làm sáng tỏ chân tướng từng vụ án trong khi vẫn bảo đảm quyền cơ bản của từng cá nhân.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản nhấn mạnh rằng không có cách nào có thể biện minh cho việc bỏ trốn khi đang được bảo lãnh tại ngoại.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhat-ban-that-chat-thu-tuc-xuat-canh-sau-khi-ong-ghosn-bo-tron/838770.antd