Nhật Bản tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức

Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học KEIEIJUKU đã và đang có những đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngày 29/5, Viện phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) đã tổ chức Lễ Khai giảng khóa học Kinh doanh Cao cấp – KEIEIJUKU khóa 18.

Buổi lễ có sự tham dự của ngài ONO Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM; ông MASUDA Chikahiro - Trưởng đại diện văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Thị Hiền - Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC), Trường Đại học Ngoại thương,…

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái hiện nay, các doanh nghiệp đang phải vật lộn với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm thay đổi doanh nghiệp để phục hồi và phát triển bền vững, các học viên đã tìm hiểu và đăng ký khóa học KEIEIJUKU 18 này. Tôi hy vọng khóa học này đồng thời sẽ đóng góp vào việc phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản để xứng đáng với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, ông Tô Bình Minh - Giám đốc VJCC TP.HCM phát biểu.

Cũng tại buổi lễ, ông MASUDA Chikahiro - Trưởng đại diện văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại TP.HCM chia sẻ, chương trình Keieijuku trong suốt 15 năm qua đã được các giảng viên tài năng của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản hết sức nỗ lực xây dựng.

“Tôi rất vui khi được nghe từ các học viên đã tốt nghiệp rằng những gì họ học được từ chương trình đã trở nên hữu ích ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt. JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp xuất sắc và các công ty tại Việt Nam tiếp tục vượt qua thách thức”, ông MASUDA Chikahiro nhấn mạnh.

Ngài ONO Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cũng chia sẻ, nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học đã và đang có những đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua những hoạt động như niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gia tăng doanh thu của doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản,...

“Tôi tin rằng, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản đang có ý định đầu tư vào Việt Nam sẽ dành một sự kỳ vọng rất lớn đối với các bạn học viên nắm vững các kiến thức về tác phong kinh doanh của người Nhật sau khi hoàn thành Khóa học kinh doanh cao cấp KEIEIJUKU”, ngài ONO Masuo nói.

KEIEIJUKU là chương trình đặc biệt đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp tại Việt Nam, bắt đầu tổ chức từ năm 2009. Đối tượng hướng đến của chương trình là những nhà kinh doanh, nhà quản lý Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các doanh nhân có hiểu biết về phương thức kinh doanh theo kiểu Nhật Bản thông qua việc tổ chức các chương trình giảng dạy bởi chuyên gia của JICA về chiến lược kinh doanh, phương thức sản xuất theo kiểu Nhật Bản.

Khóa KEIEIJUKU 18 tại TP.HCM có 29 học viên là các lãnh đạo, quản lý trong ngành công nghiệp hỗ trợ (83%) và các ngành dịch vụ (17%). Sau khi hoàn thành khóa học trong khoảng thời gian 10 tháng, học viên có thể tham gia “Câu lạc bộ KEIEIJUKU”, qua đó có thể cập nhật thông tin và tạo mạng lưới kết nối với nhau.

Đặc biệt, KEIEIJUKU 18 được diễn ra vào năm mà cả Việt Nam và Nhật Bản cùng nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ban-tiep-tuc-dong-hanh-voi-doanh-nghiep-viet-nam-vuot-qua-thach-thuc-post249643.html