Nhật Bản tìm ra người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã được bầu làm lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do của đất nước, điều này giúp ông có thể kế nhiệm ông Shinzo Abe và trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Cuối tháng 8, ông Abe đã tuyên bố ý định từ chức vì lý do sức khỏe.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay (14/9), ông Suga được 377 phiếu, trong khi các đối thủ của ông, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, chỉ nhận được lần lượt 68 và 89 phiêu bầu.

“Không thể chấp nhận được một khoảng trống chính trị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng quốc gia đang diễn ra do Covid-19. Tôi có kế hoạch kế thừa và phát triển nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe” – đài truyền hình NHK dẫn lời ông Suga.

Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc hội Hiroshi Moriyama cho biết nội các mới của Nhật Bản sẽ được thành lập vào ngày 16/9 – 2 ngày sau khi quốc hội chỉ định người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Suga – cánh tay phải lâu năm của ông Abe - trước đây cho biết ông sẽ tiếp tục chính sách kinh tế đặc trưng của Thủ tướng, đồng thời tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Nga và một cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông cũng nhấn mạnh rằng liên minh của Nhật với Mỹ sẽ là một phần cốt lõi trong các kế hoạch chính sách đối ngoại của ông.

“Điều quan trọng là Nhật Bản phải xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nước châu Á khác, liên minh Nhật - Mỹ sẽ vẫn là cốt lõi trong chính sách đối ngoại của chúng tôi” – ông Suga nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình với các đối thủ trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo hôm thứ 7 vừa qua.

Ông Suga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nhật tham gia một loạt các hiệp định kinh tế quốc tế và kêu gọi khôi phục Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Dưới thời TT Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi TPP vào năm 2017.

Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản sắp phải rời nhiệm sở do viêm loét đại tràng - một căn bệnh mãn tính khiến ông từ bỏ chức vụ thủ tướng vào năm 2007. Tuy nhiên, một lần nữa ông lại đảm nhận chức vụ này vào năm 2012 và tiếp tục trở thành người đứng đầu chính phủ Nhật Bản tại vị lâu nhất.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nhat-ban-tim-ra-nguoi-ke-nhiem-thu-tuong-shinzo-abe-Il2mUHOGR.html