Nhật Bản: Tokyo yêu cầu các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian kinh doanh

Các cửa hàng đáp ứng yêu cầu của thành phố sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ doanh thu sụt giảm là 200.000 yen (1.900 USD).

Một quán karaoke đóng cửa do dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quán karaoke đóng cửa do dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, kể từ ngày 3/8, các cửa hàng ăn uống có cung cấp sản phẩm bia, rượu và cửa hàng karaoke tại thủ đô Tokyo sẽ phải rút ngắn thời gian kinh doanh đến 22h để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng.
Yêu cầu cắt giảm thời gian kinh doanh sẽ được thực hiện đến ngày ngày 31/8. Các cửa hàng đáp ứng yêu cầu của thành phố sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ doanh thu sụt giảm là 200.000 yen (1.900 USD). Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết dự kiến sẽ có khoảng 40.000 cửa hàng thuộc đối tượng được nhận khoản tiền trợ cấp này.
Kể từ khi thủ đô Tokyo được dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 25/5, số bệnh nhân mắc COVID-19 đã liên tục tăng mạnh trong nhiều tuần gần đây. Đặc biệt dịch bùng phát mạnh tại các cửa hàng ăn uống, giải trí về đêm và tập trung ở đối tượng từ 20-30 tuổi.

Chính quyền thủ đô Tokyo đã kêu gọi người dân hạn chế đi đến các khu ăn uống buổi đêm, các cửa hàng để thực hiện các biện pháp phòng dịch, song những biện pháp này không mang lại hiệu quả, số bệnh nhân COVID-19 vẫn tiếp tục tăng buộc thành phố phải có biện pháp mạnh mẽ hơn.
Ngày 2/8, thủ đô Tokyo ghi nhận 292 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Tokyo lên 13.445 người. Trong đó, bệnh nhân trong độ tuổi từ 20-30 là 203 người, chiếm 70%, bệnh nhân không rõ nguồn lây nhiễm là 179 người, chiếm 69%./.

Đức Thịnh (P/v TTXVN tại Tokyo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-tokyo-yeu-cau-cac-cua-hang-an-uong-rut-ngan-thoi-gian-kinh-doanh/164826.html