Nhật Bản tung chính sách mới vì lợi ích quốc gia bị đe dọa 'hơn bao giờ hết', Trung Quốc khẳng định thái độ

Nhật Bản đã thể hiện sự cảnh giác đối với các cuộc tập trận quân sự do Trung Quốc và Nga tiến hành ở vùng biển khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, các vùng biển xung quanh nước này đang trở nên căng thẳng. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, các vùng biển xung quanh nước này đang trở nên căng thẳng. (Nguồn: AP)

Trong chính sách đại dương 5 năm mới được Nội các phê duyệt ngày 28/4, Tokyo cho rằng, "lợi ích quốc gia đang bị đe dọa lớn hơn bao giờ hết".

Trong khi đó, lưu ý tình hình ở vùng biển xung quanh Nhật Bản "đang trở nên căng thẳng", Thủ tướng nước này Kishida Fumio nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ đáng kể chính sách đại dương bằng cách tập hợp trí lực của ngành công nghiệp, giới học giả và chính phủ.

Kế hoạch cơ bản về chính sách đại dương sửa đổi cũng cam kết tăng cường hợp tác giữa Lực lượng phòng vệ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn về mặt quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chính sách đại dương mới của Nhật Bản trích dẫn một số ví dụ về các mối đe dọa đối với nước này, chẳng hạn như các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, các vụ tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc liên tục xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản và các cuộc tập trận hải quân chung của Trung Quốc và Nga.

Là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải, chính sách đại dương vạch ra cam kết của Nhật Bản trong việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các phương tiện tự hành dưới nước và các phương tiện điều khiển từ xa cho các hoạt động giám sát và thăm dò tài nguyên.

Trong một diễn biến khác liên quan Nhật Bản, cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Ngô Giang Hạo tuyên bố, mối quan hệ giữa hai nước đang ở bước ngoặt quan trọng.

Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng thời khẳng định, Bắc Kinh không có ý định xem Tokyo là đối thủ hay kẻ thù, và mong muốn đối phương cũng có lập trường tương tự.

Ngoài ra, cảnh báo việc Tokyo hợp tác với Washington trong việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc sẽ khiến ngành công nghiệp chip của Nhật Bản mất đi tương lai, theo ông Ngô Giang Hạo, không nên để xảy ra tình trạng tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng.

(theo Kyodo, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-tung-chinh-sach-moi-vi-loi-ich-quoc-gia-bi-de-doa-hon-bao-gio-het-trung-quoc-khang-dinh-thai-do-225224.html