Nhật Bản tưởng niệm thảm họa hạt nhân Fukushima

Nhật Bản ngày 11/3 tưởng niệm 12 năm trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về việc thải nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy cũng như kế hoạch quay trở lại với điện hạt nhân của chính phủ.

Người dân tại Tokyo tham gia lễ tưởng niệm. Ảnh AP.

Người dân tại Tokyo tham gia lễ tưởng niệm. Ảnh AP.

Trận động đất mạnh 9,0 độ richter và sóng thần đã tàn phá phần lớn bờ biển phía đông bắc Nhật Bản vào ngày 11/3/2011, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 3.700 người thiệt mạng sau đó có liên quan đến thảm họa này.

Phút mặc niệm đã được tiến hành vào đúng 2h46 chiều 11/3, thời điểm trận động đất xảy ra.

Nhiều cư dân ở các khu vực Iwate và Miyagi bị sóng thần tàn phá đã đi bộ xuống bờ biển để cầu nguyện cho những người thân yêu của họ cũng như 2.519 hài cốt chưa bao giờ được tìm thấy.

Tại một trường tiểu học ở Sendai, khu vực Miyagi, nhiều người dân đã thả hàng trăm quả bóng bay đầy màu sắc để tưởng nhớ những người đã mất.

Ở Tokyo, rất đông người đã tập trung tại một sự kiện tưởng niệm được tổ chức tại công viên trung tâm thành phố, các nhà hoạt động chống hạt nhân đã xuống đường biểu tình.

Trận động đất và sóng thần phá hủy nhà máy hạt nhân ven biển Fukushima Daiichi, gây ra sự cố tan chảy ở 3 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy. Sự cố khiến lượng phóng xạ khổng lồ phun ra, dẫn đến hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán.

Hơn 160.000 người đã rời khỏi nơi ở cùng lúc, trong khi khoảng 30.000 người vẫn không thể quay trở lại do ảnh hưởng bức xạ lâu dài hoặc các vấn đề sức khỏe. Nhiều người trong số những người sơ tán đã tái định cư ở nơi khác và hầu hết các thị trấn bị ảnh hưởng đều chứng kiến sự sụt giảm dân số đáng kể trong thập kỷ qua.

Tại một buổi lễ, Thống đốc Fukushima Masao Uchibori cho biết, việc khử nhiễm và tái thiết đã đạt được tiến bộ, nhưng “vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn”. Ông cho biết, nhiều người vẫn đang rời đi và địa phương đang phải chịu gánh nặng với việc dọn dẹp nhà máy và những tin đồn về tác động của việc xả nước đã qua xử lý sắp tới.

Cơ quan điều hành nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo Holdings, và chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị những bước cuối cùng để thải ra biển hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý, bắt đầu trong những tháng tới.

Chính phủ Nhật Bản lên tiếng bảo vệ kế hoạch xả nước có kiểm soát sau khi xử lý đến mức an toàn, nhưng nhiều người dân cũng như các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương phản đối điều này.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cách đây không lâu cũng khẳng định “việc xả nước đã qua xử lý là một bước không thể trì hoãn”.

Duy Tiến (Theo AP)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhat-ban-tuong-niem-tham-hoa-hat-nhan-fukushima-i686328/