Nhật Bản và Hàn Quốc có nhận định khác nhau về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa sáng 25/3, Nhật Bản cho rằng đây là tên lửa đạn đạo, nhưng Hàn Quốc phán đoán đây có thể là tên lửa hành trình. Chủng loại tên lửa khác nhau thì có thể mục đích phóng cũng sẽ khác nhau.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, 2 tên lửa đạn đạo đã rơi xuống khu vực ngoài Khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại chưa xác nhận thiệt hại nào đối với tàu thuyền và máy bay của Nhật Bản.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa và cho rằng, hành vi này đe dọa tới hòa bình, an ninh của Nhật Bản và khu vực, cũng như vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan như Mỹ, Hàn Quốc, quyết tâm bảo vệ sinh mệnh và cuộc sống bình an của nhân dân.

Ông Suga nhấn mạnh rằng ngay cả trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại, chính sách về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên là không thay đổi. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra trong tháng 4, chắc chắn việc Triều Tiên bắn tên lửa hôm nay sẽ được thảo luận kỹ nhằm đưa ra biện pháp ứng phó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho biết, độ cao của tên lửa lần này thấp hơn so với loại tên lửa mà Triều Tiên đang sở hữu. Nhật Bản đang phân tích thêm dữ liệu về vụ phóng tên lửa.

Trong khi đó, Cục trưởng Châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã có cuộc điện đàm với người phụ trách vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ và trao đổi ý kiến về vụ bắn tên lửa, khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ và Nhật-Mỹ-Hàn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cùng với phản ứng của Nhật Bản, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ cho biết quân đội hai nước đang phân tích ý đồ cụ thể và phán đoán rằng đây là tên lửa hành trình, không phải tên lửa đạn đạo, nên không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa nhưng không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nhằm dò xét phản ứng của Seoul và Washington.

Trong bối cảnh này, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận đã hoàn tất việc xem xét chính sách Triều Tiên. Washington sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các chánh văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật vào cuối tuần tới để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách này./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-va-han-quoc-co-nhan-dinh-khac-nhau-ve-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-845696.vov