Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

Bắt đầu từ 1/8, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên 'Pacific Dragon' (Rồng Thái Bình Dương) ở ngoài khơi biển Hawaii (Mỹ). Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 14/8 tới.

Theo Đài KBS, mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường năng lực phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo và chia sẻ thông tin về mục tiêu nhằm đối phó trong tình huống Triều Tiên có hành vi khiêu khích tên lửa.

Ảnh: YonhapNews

Ảnh: YonhapNews

Tàu khu trục Aegis mang tên "Sejong Đại đế" (lớp 7.600 tấn) của Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận đa quốc gia trên biển quy mô lớn "Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022", được huy động tham gia cuộc tập trận Rồng Thái Bình Dương lần này.

Dự kiến cuộc tập trận được tiến hành theo hình thức quân đội Mỹ phóng tên lửa mô phỏng giả định là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, các nước tham gia sẽ phát hiện, theo dõi và chia sẻ thông số về tên lửa này. Quân đội Mỹ sẽ đánh chặn thực tế bằng tên lửa dẫn đường.

Hải quân Hàn Quốc định kỳ hai năm một lần tiến hành tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chung với Mỹ và Nhật Bản khi tham gia tập trận RIMPAC.

Tại Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật ngày 11/6, bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La ở Singapore, các bên đều có chung nhận định về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ba bên để đối phó với mối uy hiếp tên lửa, hạt nhân từ Triều Tiên, đồng thời nhất trí tiến hành công khai và định kỳ cuộc tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nhat-ban-va-han-quoc-tap-tran-cung-my-australia-canada-doi-pho-trieu-tien-post960355.vov