Nhật Bản và Phi-líp-pin tăng cường hợp tác kinh tế

– Từ ngày 17-20/6/2009, Tổng thống Phi-1íp-pin A-rô-giô thăm Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ song phương và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống A-rô-giô, Thủ tướng Nhật Bản Ta-rô A-xô cho biết, ông mong muốn châu Á sẽ đóng vai trò là trung tâm tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Ông A-xô cũng khẳng định, Nhật Bản sẽ thúc đẩy đầu tư vào Phi-líp-pin dựa trên Hiệp định đối tác kinh tế song phương được ký vào năm 2008. Về phần mình, Tổng thống A-rô-giô cám ơn những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Bà A-rô-giô cho biết, chuyến thăm Nhật Bản của bà lần này nhằm thúc đẩy thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Phi-líp-pin. Phi-líp-pin mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương với Nhật Bản. Trong cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng A-xô cho biết hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn trao đổi ý kiến về những vấn đề song phương và quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Phi-líp-pin. Tổng thống A-rô-giô cho biết, quan hệ giữa Phi-líp-pin với Nhật Bản đã bước vào một giai đoạn mới và mong muốn hai nước tiến tới quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai. Nhân chuyến thăm này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố khoản cho vay gần 45 tỷ Yên (470 triệu USD) để hỗ trợ các dự án kinh tế và phát triển xã hội ở Phi-líp-pin.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346885&co_id=30127