Nhật Bản xem xét sửa đổi 'Hướng dẫn hợp tác quốc phòng' với Mỹ

Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm 15/12 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thảo luận về việc sửa đổi Hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương với Mỹ trong Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại Washington, Mỹ.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về bản sửa đổi đầu tiên của Hướng dẫn Hợp tác Quốc phòng 2 nước kể từ năm 2015. Bản sửa đổi sẽ cho phép hai đồng minh an ninh điều hành chung năng lực tấn công căn cứ của kẻ địch trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Việc Nhật Bản có được “khả năng phản công” có thể thay đổi sự chia sẻ vai trò lâu dài trong quan hệ đồng minh trước đó khi Mỹ đóng vai trò là “ngọn giáo” công kích và Nhật Bản là “lá chắn” để chống lại các cuộc tấn công.

Khả năng bắn và vô hiệu hóa tên lửa của đối phương trước khi chúng được phóng từ lãnh thổ nước ngoài, được gọi là "khả năng phản công" của Nhật Bản, dự kiến sẽ được quy định trong 3 tài liệu an ninh - quốc phòng quan trọng được cập nhật vào ngày mai (16/12).

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ chia sẻ với Tổng thống Mỹ về những nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ như kế hoạch tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới tức lên 2% tổng sản phẩm quốc nội - mức ngang bằng với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nguồn tin cũng cho biết, sau các cuộc đàm phán, 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chỉ thị cho các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng bắt đầu công việc cụ thể để xem xét các hướng dẫn song phương như vạch ra các kế hoạch hoạt động chung để theo dõi các động thái của đối thủ và thu thập thông tin./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-xem-xet-sua-doi-huong-dan-hop-tac-quoc-phong-voi-my-post990724.vov