Nhặt được túi xách chứa hơn 10 triệu đồng của cô gái tử vong trong đám cháy chung cư Carina

Trở lại nhà trong chung cư Carina Plaza sau vụ cháy, cư dân đã nhặt được một túi sách chứa hơn 10 triệu đồng cùng thẻ ATM và giấy tờ tùy thân của cô gái đã tử vong trong danh sách 13 nạn nhân.

Khoảng 10 giờ 40 sáng ngày 24/3, nhiều cư dân sống trong chung cư Carina Plaza nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã trở về căn hộ của mình để lấy đồ đạc, chuyển qua nơi ở khác tạm thời.

Cư dân ngồi ngoài chung cư sau vụ cháy.

Anh Trần Đình Tiến (28 tuổi) sống tại tầng trệt của block A, trong lúc về căn hộ của mình để dọn đồ thì nhặt được một túi xách da màu đen. Khi có nhiều người dân chứng kiến, anh Tiến cùng mọi người mở túi xách ra xem thì phát hiện bên trong có chiếc bóp chứa 10,66 triệu đồng và thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân như giấy phép lái xe, giấy tờ xe…

Người dân kiểm tra túi xách, phát hiện tiền và nhiều giấy tờ tùy thân của cô gái.

Giấy tờ tùy thân của cô gái mang tên Trần Bùi Cẩm Hà (SN 1994, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh). Khi đem so với danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư Carina thì phát hiện có tên cô gái nằm trong danh sách các nạn nhân này.

Tiền mặt và thẻ ATM được phát hiện trong túi xách của cô gái.

Ngay sau đó, người dân mang túi xách đến trình báo công an để cơ quan chức năng liên hệ trả lại cho gia đình cô gái.

Được biết, danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza gồm: Phan Thị Hà (SN 1960), Lưu Lê Bích Phượng (SN 1966), Trang Thị Thu Hồng (SN 1962), Trần Ngọc Lưu (SN 1971), Trần Văn An (SN 1973), Nguyễn Thị Thùy Hương (1978), Phan Thị Thùy Dương (SN 1983), Trần Bùi Cẩm Hà (SN 1994), Lê Nhân Kiệt (SN 2015), Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2016), Đỗ Quang Bảo Vy (SN 2016), Bùi Quốc Lộc (SN 2001), Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002).

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhat-duoc-tui-xach-chua-hon-10-trieu-dong-cua-co-gai-tu-vong-trong-dam-chay-chung-cu-carina-20180324150335985.htm