Nhật - Hàn họp thượng đỉnh lần thứ ba chỉ trong hai tháng

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 21/5 gặp nhau tại Hiroshima, Nhật Bản bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau ngày 21/5. Ảnh: Kyodo.

Đây đã là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo này gặp nhau trong vòng hai tháng giữa lúc quan hệ song phương đang ấm dần lên, Yonhap cho biết. Trước đó, ông Yoon đã có chuyến thăm “phá băng” tới Nhật Bản hồi tháng 3, trong khi ông Kishida cũng thăm Hàn Quốc đáp lễ hồi đầu tháng này.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân cũng đã đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân người Triều Tiên thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử nhằm vào Hiroshima năm 1945. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc tới thăm nơi này, cũng là lần đầu tiên các lãnh đạo Nhật - Hàn cùng tới đặt hoa ở đài tưởng niệm.

Theo Hiệp hội Nạn nhân của Bom nguyên tử tại Hàn Quốc, khoảng 50.000 người Triều Tiên là nạn nhân của vụ đánh bom - bao gồm khoảng 30.000 người thiệt mạng. Nhiều người từ bán đảo Triều Tiên đã bị đưa đến Nhật Bản để làm việc với tư cách lao động cưỡng ép trong Thế chiến II.

“Chuyến thăm của chúng tôi nhằm tưởng nhớ các nạn nhân người Triều Tiên của bom nguyên tử, đồng thời, chuyến thăm sẽ được ghi nhớ như một hành động dũng cảm của thủ tướng (Nhật Bản) để chuẩn bị cho một tương lai hòa bình”, ông Yoon nói.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã ấm lên nhanh chóng sau khi giới chức Seoul hồi tháng 3 chấp nhận tự mình bồi thường cho những người Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng ép lao động - thay vì đòi hỏi các công ty Nhật Bản trả tiền.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-han-hop-thuong-dinh-lan-thu-ba-chi-trong-hai-thang-post1433031.html