Nhật - Hàn tìm cách vượt qua lịch sử và tập trung về vấn đề Triều Tiên

Ngày 7/5, sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul, hai bên đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh không nên để các tranh chấp lịch sử chưa được giải quyết ngăn cản việc tăng cường quan hệ hợp tác.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nêu rõ:

“Hai bên nên tránh lối tư duy rằng, không thể tiến thêm một bước nào trong các vấn đề hiện tại và hợp tác trong tương lai trừ khi các vấn đề lịch sử được giải quyết. Cả 2 nước đều phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Hợp tác an ninh hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Tuyên bố Washington dựa trên thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ, nhưng chúng tôi không loại trừ sự tham gia của Nhật Bản”.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc gặp tại Seoul (Ảnh: Reuters).

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc gặp tại Seoul (Ảnh: Reuters).

Về phần mình Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, người dân đã chịu đựng nhiều đau khổ và nhiệm vụ của ông là phải tiếp tục nỗ lực để giải quyết quá khứ với phía Hàn Quốc:

"Giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều khía cạnh và hoàn cảnh lịch sử. Với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là đảm bảo tiếp tục nỗ lực của những người đi trước, những người đã vượt qua thời kỳ khó khăn và làm việc cùng với Tổng thống Hàn Quốc. Theo liên minh Nhật-Mỹ, liên minh Hàn-Mỹ, Nhật Bản-Hàn Quốc và hợp tác an ninh giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, một lần nữa chúng tôi nhất trí về tầm quan trọng trong việc tăng cường khả năng răn đe và khả năng đối phó với mọi tình huống”.

Về vấn đề Triều Tiên, 2 nhà lãnh đạo tái khẳng định sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo vào cuối tháng 5, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.

Chuyến thăm của thủ tướng Kishida, chuyến thăm đầu tiên của 1 nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Seoul sau 12 năm là chuyến thăm đáp lễ cho chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi tháng 3, nơi 2 nhà lãnh đạo tìm cách khép lại một chương với những tranh chấp lịch sử vốn chi phối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ./.

Trần Nga/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-han-tim-cach-vuot-qua-lich-su-va-tap-trung-ve-van-de-trieu-tien-post1018685.vov