Nhật - Hàn triển khai tiêm kích chặn máy bay ném bom của Nga

Máy bay chiến đấu Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất kích để ngăn chặn khi chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MS của Nga đi vào không phận biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Theo Reuters, Không quân Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 27/11 đã lần lượt xuất kích ngăn chặn một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 MS của Nga trên vùng biển quốc tế tại biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

"Trong chuyến hành trình, máy bay Tu-95 MS đã được hộ tống bởi 2 máy bay F-15 và F16 (của Hàn Quốc) và máy bay F-2 (của Nhật Bản)", truyền thông hãng thông tấn TASS trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay tiêm kích F-15 của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Máy bay tiêm kích F-15 của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Vụ việc hôm 27/11 là cuộc va chạm mới nhất giữa không quân Nga và không quân hai nước láng giềng trên vùng trời khu vực Đông Bắc Á trong năm 2019.

Hôm 23/7, một nhóm 2 máy bay ném bom Tu-95 và máy bay thám sát Beriev A-50 của Nga đa xâm nhập vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc mà không thông báo trước. Chiếc Beriev A-50 thậm chí đi vào không phận gần quần đảo Dokdo/Takeshima, hiện do Seoul kiểm soát, nơi cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền.

Hàn Quốc đã triển khai máy bay F-16 ngăn chặn và bắn 360 phát đạn cảnh cáo về phía chiếc Beriev A-50, trong khi Nhật Bản cũng điều động 2 máy bay tiêm kích ngăn chặn nhóm máy bay của Nga xâm nhập khu vực.

Mới đây, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho biết 6 máy bay quân sự Nga đã đi vào vùng nhận diện phòng không nước này hôm 22/10. Hàn Quốc cũng đã phải cử máy bay tiêm kích ngăn chặn nhóm máy bay của Nga trong vụ việc.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhat-han-trien-khai-tiem-kich-chan-may-bay-nem-bom-cua-nga-post1018924.html