Nhật Hoàng lần đầu diễu hành sau đăng quang

Hôm nay 10/11, Hoàng đế Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako đã lần đầu tham gia cuộc diễu hành ở trung tâm Tokyo.

Hoàng đế Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: AP

Hoàng đế Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: AP

Cuộc diễu hành là một phần trong nghi lễ đăng quang của Nhật Hoàng, dự kiến diễn ra vào ngày hoàng đế mới lên ngôi (ngày 22/10), nhưng do hậu quả bi thảm của cơn bão Hagibis trước đó không lâu nên cuộc diễu hành đã được lùi lại vào ngày hôm nay (ngày 10/11). Ảnh: AP

Chiếc xe diễu hành chở Nhật Hoàng và Hoàng hậu là một chiếc Toyota Century mui trần được trang trí với những biểu tượng hoa cúc và cờ của Hoàng gia. Ảnh: AP

Hoàng đế Naruhito mặc một chiếc áo khoác đuôi tôm được gắn huy chương danh dự và đội một chiếc mũ vành. Hoàng hậu Masako mặc một chiếc váy dài màu trắng, đeo một chiếc vương miện, mỉm cười và liên tục vẫy tay chào người dân. Ảnh: AP

Cuộc diễu hành kéo dài nửa giờ trên tuyến đường dài 4,6 km từ Cung điện Hoàng gia đến dinh thự của Hoàng đế Akasaka dưới ánh nắng chiều dịu dàng, trên nền quốc ca Kimigayo. Ảnh: Twitter

Hàng ngàn người đã có mặt xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành rất sớm trước khi cuộc diễu hành chính thức bắt đầu. Ảnh: AP

Những người dân Nhật Bản cầm quôc kỳ vui mừng vẫy chào Hoàng đế mới và Hoàng hậu mong muốn mở ra một tương lai phát triển thịnh vượng hơn cho đất nước. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ông Naruhito trở thành Hoàng đế mới vào ngày 1/5 sau sự thoái vị của cha mình. Vào tháng Năm, ông đã chính thức được tiếp nhận các biểu tượng sức mạnh uy quyền truyền thống lâu đời của Nhật Bản, bao gồm thanh kiếm Kusanagi-no-Tsurugi, gương Yata-no-Kagami và viên ngọc Yasakani-no-Magatama. Ảnh: AP

Thanh Huyền

Theo Sputnik, AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhat-hoang-lan-dau-dieu-hanh-sau-dang-quang-1484898.tpo