Nhật hy vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp hồi hương công dân bị bắt cóc

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đảm bảo hồi hương cho các công dân Nhật bị bắt cóc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 27/2, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dự kiến diễn ra tại Hà Nội cùng ngày sẽ tạo đột phá trong giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trước đây cũng như trong việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phát biểu họp báo, ông Suga cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đảm bảo hồi hương cho các công dân Nhật bị bắt cóc.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thông báo tình hình cho Thủ tướng Abe qua điện thoại sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-hy-vong-thuong-dinh-mytrieu-giup-hoi-huong-cong-dan-bi-bat-coc/555048.vnp