Nhật mạnh tay trấn áp nạn bạo hành trẻ sau vụ bé gái 10 tuổi bị cha đánh chết

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/2 cam kết sẽ trấn áp nạn bạo hành trẻ em đang có xu hướng gia tăng ở nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố một loạt các biện pháp để trấn áp nạn bạo hành trẻ em ở nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố một loạt các biện pháp để trấn áp nạn bạo hành trẻ em ở nước này.

Theo AFP, phát biểu trên của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra sau khi cả nước Nhật bị sốc vì vụ việc bé gái 10 tuổi Mia Kurihara tử vong được cho là do bị cha sát hại.

Bé gái này được phát hiện đã qua đời trong nhà tắm của gia đình tại tỉnh Chiba, gần Tokyo hồi tháng trước.

Điều đáng tiếc ở đây là bé gái đã nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ nhưng giới chức Nhật Bản đã không có những biện pháp thỏa đáng để bảo vệ bé.

Hồi đầu năm 2018, bé đã nhờ cô giáo giúp để ngăn cha “đánh đập và đá”. Sau khi thông tin này được trình báo, Mia Kurihara đã được đưa tới cơ quan phúc lợi trẻ em chăm sóc.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, bé được bàn giao lại cho họ hàng chăm sóc và được đưa trở lại sống cùng cha mẹ vào tháng 3 cùng năm.

Kể từ đó, cha của Mia Kurihara được cho là tiếp tục thường xuyên đánh đập và không cho bé đến trường.

Sau khi Mia Kurihara được phát hiện đã tử vong, cha mẹ của nạn nhân đã bị bắt giữ vì bị tình nghi đã hành hung bé gái.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, cảnh sát đã phát hiện một đoạn video trong điện thoại của người cha của Mia Kurihara, trong đó ghi lại cảnh người này đánh đập con gái không thương tiếc dù bé gái liên tục khóc lóc và xin lỗi.

Phát biểu tại một phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản Abe ngày 9/2 bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc của bé gái.

Nêu rõ việc bảo vệ tính mạng của trẻ nhỏ là trách nhiệm của người lớn, ông Abe đã yêu cầu các trung tâm phúc lợi trẻ em trên cả nước trong vòng 1 tháng phải hoàn tất việc xác minh sự an toàn của tất cả những đứa trẻ nghi là đã bị bạo hành.

Ông Abe cũng cho biết Chính phủ sẽ tăng số nhân viên phúc lợi trẻ em thêm khoảng 1.000 người trong năm tài khóa tiếp theo bắt đầu từ tháng 4 tới. Tổng số nhân viên phúc lợi trẻ em của Nhật Bản hiện nay là 3.200 người.

Theo cảnh sát Nhật Bản, trong năm 2018, nước này đã ghi nhận con số kỷ lục 80.104 vụ người chưa thành niên nghi bị bạo hành được trình báo.

Con số này tăng đến 22,4% so với số vụ việc được ghi nhận 1 năm trước đó.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/nhat-manh-tay-tran-ap-nan-bao-hanh-tre-sau-vu-be-gai-10-tuoi-bi-cha-danh-chet-438144.html