Nhật phá đường dây giả nữ sinh bán dâm để dụ khách, tống tiền

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nhóm tội phạm vị thành niên âm mưu giả gái mại dâm để lừa tình và tống tiền những người có nhu cầu mua dâm.

Vào tháng 8, một nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi đang đứng ở khu phố Shibuya của Tokyo thì một học sinh trung học 16 tuổi mời chào anh "đi khách".

"Đi khách sạn không anh", nữ sinh đề nghị người đàn ông mình chưa từng gặp. "Em chỉ cần anh trả 15.000 yen".

Đó có vẻ như là một mức giá hấp dẫn đối với người đàn ông, chưa kể đối phương là một nữ sinh. Cuối cùng, họ không đi đến khách sạn xa hoa mà chọn một khách sạn trong ngõ ngách, nơi cho các cặp đôi thuê theo giờ, theo Japan Today.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng, chàng thanh niên ngã ngửa khi có đến 4 cậu bé tuổi teen cũng ở trong đó.

Nữ sinh trung học 16 tuổi được dùng để làm mồi nhử tống tiền những người nhẹ dạ. Ảnh: SoraNews24.

Nữ sinh trung học 16 tuổi được dùng để làm mồi nhử tống tiền những người nhẹ dạ. Ảnh: SoraNews24.

"Anh xong đời rồi anh ạ!, đám thiếu niên nói. "Chúng tôi đã chụp ảnh anh". Họ là đồng phạm của cô trong vở kịch vừa dàn dựng để tống tiền anh nhân viên văn phòng.

Không rõ người đàn ông có trả tiền để bịt miệng những thiếu niên này hay không. Chỉ biết cảnh sát Tokyo đã tóm gọn bọn chúng và triệt phá đường dây "lừa tình - tống tiền".

Nhóm này thừa nhận đã dùng nữ sinh làm "mồi nhử" trong khi họ đợi sẵn ở khách sạn chờ "con mồi" dẫn thân đến. Mục đích của chúng là tống tiền những người mua dâm trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

Báo cáo của cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo khoảng 17 tuổi và đã bỏ học.

Không rõ liệu người nhân viên có phạm tội gì không vì hoạt động mại dâm bị cấm ở Nhật Bản.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhat-pha-duong-day-gia-nu-sinh-ban-dam-de-du-khach-tong-tien-post1001821.html