'Nhặt sạn' cho tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu với cả nụ cười và những cái 'chau mày' của người hâm mộ. Màn trình diễn thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của tuyển Việt Nam, song người hâm mộ tỏ ra không hài lòng với những pha sử dụng chưa đẹp của Văn Hậu.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề cần phải cải thiện.

Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia trong trận đấu được đánh giá là “chung kết” của bảng B trên sân Mỹ Đình nhờ sự tỏa sáng của Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức. Trọng tài điều khiển trận đấu, Sato Ryuji rút thẻ đỏ với Văn Toàn và Azam Azmi, khiến hai đội chỉ còn 10 người khi trận đấu kết thúc. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022.

Đoàn quân HLV Park Hang Seo có 6 điểm sau hai trận đấu, bằng với Malaysia và Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Nhiều điểm sáng xuất hiện ở tuyển Việt Nam trong trận đấu này và thủ môn Đặng Văn Lâm đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Điều đáng mừng nhất chính là Quang Hải đã trở lại và tỏa sáng sau khi vào sân ở hiệp 2. Quang Hải được chiến lược gia người Hàn Quốc "giữ gìn" kỹ đến mức độ dù đã bình phục, nhưng tiền đạo này vẫn phải ngồi ghế dự bị khi gặp Malaysia. Xuất hiện trên sân chưa đầy 15 phút nhưng Quang Hải vẫn để lại nhiều dấu ấn.

Bên cạnh niềm vui thì vẫn còn nhiều vấn đề ông Park sẽ phải giải quyết với các học trò của mình mà điểm nhấn là chiếc thẻ đỏ của Văn Toàn. Văn Toàn phải rời sân ở phút 32 sau tình huống va chạm với cầu thủ Dominic của Malaysia. Trọng tài Sato nhận định cầu thủ của Việt Nam phạm lỗi nguy hiểm nên đã rút thẻ vàng. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1996 cũng đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Darren Lok để ngăn Malaysia phản công. HLV Park Hang Seo sau trận đấu đã bày tỏ tiếc nuối cho Văn Toàn khi phải rời sân từ phút 38.

Không những vậy, dù tuyển Việt Nam thắng nhưng nhiều CĐV chưa hài lòng với lối chơi của Văn Hậu. Sau khi bình phục chấn thương, Đoàn Văn Hậu trở lại và giữ một suất chính thức ở hành lang trái của tuyển Việt Nam. Với thể lực tốt, Văn Hậu không ngại những pha va chạm với đối phương nhưng đó lại là vấn đề nếu dùng nhiều tiểu xảo. Văn Hậu đã mang về quả phạt đền ở hiệp 2 và tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tuy nhiên, điều mà cầu thủ số 5 gây nên nhiều tranh cãi chính là những pha chơi bóng quá quyết liệt, thậm chí sử dụng cả tiểu xảo với cầu thủ đối phương. Nhiều ý kiến cho rằng, Văn Hậu cần phải loại bỏ những tình huống không đáng có để tránh những rủi ro cho đội bóng cũng như xây dựng hình ảnh cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong màu áo của tuyển Việt Nam, cá nhân Văn Hậu cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc thi đấu “fair play” mà đội bóng đã gây dựng.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã diễn ra rất quyết liệt. Trọng tài người Nhật Bản Sato đã phải rút 2 thẻ đỏ dành cho 2 cầu thủ của cả hai bên. Tuy nhiên, với góc nhìn của mình, HLV Park Hang Seo cho hay: “Bóng đá là môn thể thao va chạm. Khi cầu thủ ra sân sẽ không tránh khỏi những tranh chấp. Bóng đá có luật. Nếu vi phạm các cầu thủ sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Tôi không nghĩ đó là bạo lực”. Dẫu vậy, đoàn quân áo đỏ cần phải hạn chế tối đa những lỗi không đáng có, những động tác dư thừa – đó là những “hạt sạn” cần phải gỡ bỏ, nếu không sẽ khiến thầy trò HLV Park gặp những bất lợi khi mà chặng đường đua vẫn còn rất dài.

Chiến thắng trước Malaysia đưa Việt Nam lên dẫn đầu bảng B. Một chiến thắng nữa trên sân Singapore ở lượt tiếp theo ngày 30/12 tới đây sẽ giúp Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết. Tuy nhiên, HLV Park vẫn rất thận trọng. "Vòng bảng có 4 trận, chúng ta mới đá 2. Phương châm của tôi là cố gắng hết sức qua từng trận, tiến bước một cách chắc chắn. Tôi chưa nói gì được về trận tiếp theo, chỉ biết là đội sẽ phải huy động tối đa nguồn lực để đạt kết quả tốt nhất" – ông Park chia sẻ.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhat-san-cho-tuyen-viet-nam-5706227.html