Nhật sắp công bố kế hoạch mới thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida dự kiến sẽ công bố một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chuyến công du Ấn Độ sắp tới.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật hôm 15-3 nói với hãng thông tấn Kyodo News rằng Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến sẽ công bố một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Ảnh: Toru Hanai/POOL/REUTERS

Quan chức này cho biết Thủ tướng Kishida sẽ công bố kế hoạch mới nói trên trong chuyến thăm ba ngày của ông tới Ấn Độ, bắt đầu vào ngày 19-3.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Hikariko Ono tiết lộ cụ thể hơn rằng ông Kishida dự kiến sẽ công bố kế hoạch trong một bài phát biểu vào ngày 20-3, đồng thời sẽ thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi về kế hoạch đó trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Kế hoạch được thiết kế nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong bối cảnh Nhật đang nỗ lực thúc đẩy tầm nhìn lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do cố Thủ tướng Shinzo Abe công bố.

Ông Ono cho biết đề xuất của ông Kishida sẽ bao gồm cung cấp viện trợ các thiết bị phi quân sự và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tokyo gần đây muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ - quốc gia đang giữa chức Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20). Ấn Độ cũng là thành viên của nhóm Bộ Tứ bao gồm Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-sap-cong-bo-ke-hoach-moi-thuc-day-chien-luoc-an-do-duong-thai-binh-duong-post724107.html