Nhật sẽ sai lầm nếu đón nhập cư ồ ạt kiểu châu Âu?

Nếu Nhật bắt chước chính sách của phương Tây mà không chú ý đến hậu quả, kết quả, Nhật có thể sẽ phải chịu nhiều rủi ro xã hội, xung đột chính trị và rủi ro địa chính trị tăng cao.

Ảnh: Nikkei

Nếu Nhật tiếp bước các nước Tây Âu và Bắc Mỹ để trở thành một xã hội đa văn hóa, điều gì sẽ xảy ra? Cho đến gần đây, dường như đó không phải một kịch bản dễ xảy ra, thế nhưng việc nới lỏng kiểm soát nhập cư mà chính phủ Nhật đề xuất mới đây sẽ có thể dẫn đến hậu quả đó.

Theo Nikkei, nếu Nhật bắt chước chính sách của phương Tây mà không chú ý đến hậu quả, kết quả, Nhật có thể sẽ phải chịu nhiều rủi ro xã hội, xung đột chính trị và rủi ro địa chính trị tăng cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, người Nhật sẽ phải đối diện với vô cùng nhiều thay đổi.

Cách giải quyết vấn đề tốt nhất, chính là mở rộng và duy trì các chương trình hiện tại, Người lao động sẽ chỉ được ở lại Nhật trong thời gian hạn định và rằng quyền công dân sẽ chỉ được cấp cho một số ít người có trình độ cao.

Theo cách tiếp cận chính sách trên, số lượng người lao động nước ngoài tại Nhật đã tăng từ 100 nghìn lên trên hơn 1 triệu trong 25 năm qua. Nó mang đến một giải pháp có lợi cho cả hai bên. Nhật có thêm người lao động. Người lao động trẻ tuổi đến từ các nước nghèo hiện đang làm việc rất nhiều trong các nhà hàng và cửa hàng tiện lợi, họ học được tiếng Nhật và kiếm được nhiều tiền.

Nhiều người trong số họ khi trở về nước làm việc cho những công ty Nhật hoặc sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách này hay cách khác. Trong khi đó, những người khác thay thế họ, và rồi đội ngũ nhân lực Nhật nhờ vậy cứ ngày một mở rộng ra. Rõ ràng, hệ thống này có những vùng xám, thế nhưng nó có ưu điểm linh hoạt.

Là một nước đảo, Nhật sẽ có thể áp dụng chính sách trên và nó mang lại nhiều hiệu quả hơn. Chính sách đón người nhập cư ồ ạt mà chính phủ Đức từng áp dụng đã được thử nghiệm và thất bại.

Kế hoạch mở rộng đón người nhập cư mới nhất của chính phủ Nhật dọn đường cho số lượng lớn người lao động nước ngoài đến Nhật theo visa 5 năm, cùng với gia đình của họ. Chính sách visa này sẽ có thể được cấp thêm 5 năm nữa nếu người đó thi qua bài kiểm tra và vì vậy họ sẽ dễ trở thành công dân Nhật hơn.

Chính phủ Nhật đề xuất bổ sung thêm khoảng nửa triệu người lao động từ nay đến năm 2025, thế nhưng theo kinh nghiệm của châu Âu, giới chính trị gia dường như đã đánh giá quá thấp số lượng người sẽ có thể vào đất nước.

Từ năm 2014, tỷ lệ người nước ngoài tại Anh đã tăng gấp đôi lên 14%. London giờ đây có đến 38% là người ngoại quốc. Các nước châu Âu có nhiều đặc điểm tương đồng với Nhật bởi họ đều có một đất nước lâu đời, một nền văn hóa bền vững và đồng nhất chứ không phải xã hội nhập cư kiểu như Mỹ.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/nhat-se-sai-lam-neu-don-nhap-cu-o-at-kieu-chau-au-3480226.html