Nhất Tín Logistics tiếp tục chìm trong thua lỗ, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Nhất Tín Logistics tiếp tục chìm trong thua lỗ hơn 25 tỷ đồng năm 2022, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu.

CTCP Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (Nhất Tín Logistics) công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022 với con số thua lỗ hơn 25 tỷ đồng, nặng hơn mức lỗ 21 tỷ của năm 2021.

Do kinh doanh thua lỗ nên tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Nhất Tín Logistic giảm 12% so đầu kỳ, xuống gần 183 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Nhất Tín Logistic tiếp tục âm 13,8% (so mức âm 10,2% của năm trước). Trong khi đó nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu với gần 386 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so năm trước.

Riêng dư nợ trái phiếu của Nhất Tín Logistic lại giảm 70% xuống còn gần 15 tỷ đồng bởi ngày 14/11/2022 công ty đã mua lại trước hạn 35 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 350 trái phiếu, từ đợt phát hành 12/11/2021 với kỳ hạn 18 tháng có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng.

Nhất Tín Logistics được thành lập vào tháng 6/2014, có 6 cổ đông sáng lập là bà Trần Thanh Huyền, bà Thái Thị Hồng Dung, bà Đặng Thị Hương Lan, ông Đoàn Văn Thành, bà Vũ Thị Quỳnh Trang và bà Nguyễn Thị Minh Trang.

Năm 2017, Nhất Tín Logistics được quỹ đầu tư Mekong Capital rót vốn đầu tư thông qua công ty Jeromosity Pte. Ltd (Singapore), tương ứng nắm gần 30,6% vốn (năm 2019).

Chủ tịch HĐQT Nhất Tín Logistics là ông Nguyễn Công Cát (SN 1971), Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Tú (SN 1980).

Tháng 7/2015, Nhất Tín Logistics cùng một số cá nhân góp vốn thành lập CTCP Bất động sản Nhất Tín (Nhất Tín Properties). Công ty này có vốn điều lệ 36 tỉ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập là Nhất Tín Logistics (nắm giữ 15% VĐL), ông Nguyễn Công Cát (16%), ông Đoàn Văn Thanh (3%), ông Hàn Ngọc Anh (1%) và ông Phạm Định Lợi (65%). Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Văn Thanh (SN 1978).

Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không khả thi và không có phát sinh giao dịch, Nhất Tín Properties đã quyết định giải thể vào ngày 9/2/2017.

Về kết quả kinh doanh giai đoạn 2016-2019, Nhất Tín Logistic ghi nhận doanh thu đạt đỉnh vào năm 2019 với gần 586 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận đạt đỉnh trước đó một năm vào năm 2018 với gần 40 tỷ đồng. Còn năm 2016, Nhất Tín lỗ thuần 18 tỷ đồng, các năm sau đều ghi nhận lợi nhuận.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/nhat-tin-logistics-tiep-tuc-chim-trong-thua-lo-no-phai-tra-gap-doi-von-chu-so-huu-174363.html