Nhất trí đưa quan hệ hai miền Triều Tiên lên tầm cao mới

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ ký tuyên bố chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hai bên đã nhất trí đưa quan hệ hai miền Triều Tiên lên tầm cao mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trao đổi văn kiện sau lễ ký bản tuyên bố chung trong khuôn khổ ngày hội đàm thượng đỉnh thứ hai tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 19/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon ở thủ đô Bình Nhưỡng sau lễ ký tuyên bố chung kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hai bên đã nhất trí đưa quan hệ hai miền Triều Tiên lên tầm cao mới.

Ông Kim cho biết cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, ông và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí biến Bán đảo Triều Tiên thành khu vực phi hạt nhân và không có mối đe dọa.

Hai bên cam kết chấm dứt các mối đe dọa có thể leo thang thành chiến tranh, cam kết về cách thực đạt được phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên, thống nhất đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon dưới sự giám sát của quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí biến biên giới chung thành khu vực hòa bình.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết hai bên nhất trí cùng tham gia cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2032.

Ông Kim thông báo ông sẽ có chuyến thăm Seoul trong thời gian tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai miền Triều Tiên nhất trí sẽ bắt đầu các công việc kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều trước cuối năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết các dự án chung liên Triều như Khu công nghiệp chung Kaesong và tour du lịch Núi Kumgang cũng sẽ được nối lại sau khi đáp ứng các điều kiện.

Ngoài ra, hai miền Triều Tiên cũng sẽ nhất trí thiết lập các cơ sở thường trực cho việc đoàn tụ các gia đình ly tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-tri-dua-quan-he-hai-mien-trieu-tien-len-tam-cao-moi/525340.vnp