Nhật triển khai tiêm kích ngăn chặn máy bay trinh sát biển của Nga

Máy bay tiêm kích của quân đội Nhật đã được triển khai để ngăn chặn máy bay trinh sát hàng hải của Nga.

Máy bay Tu-142 của quân đội Nga

Máy bay tiêm kích phản lực của quân đội Nhật đã được triển khai để ngăn chặn máy bay trinh sát hàng hải của Nga.

Theo truyền thông Nhật, các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không của nước này đã chặn hai máy bay trinh sát hàng hải của Nga khi chúng tiếp cận không phận gần lãnh thổ của họ vào ngày 1/9 vừa qua.

Theo tuyên bố chính thức của quân đội Nhật, Tokyo đã triển khai máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay trinh sát biển, săn ngầm Tu-142 và một máy bay Su-24MR trên biển Nhật Bản.

Máy bay trinh sát Sukhoi Su-24MR của Nga bay gần không phận Nhật Bản, gần thành phố Wajima, Ishikawa, trước khi quay trở lại Vladivostock trong khi chiếc Tu-142 bay dọc theo bờ biển Nhật Bản.

Vụ việc tương tự mới nhất xảy ra cách đây một tuần khi các máy bay chiến đấu Nhật chặn máy bay và máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-9JB của Không quân Trung Quốc trên không phận gần đảo Tsushima giữa Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhat-trien-khai-tiem-kich-ngan-chan-may-bay-trinh-sat-bien-cua-nga-d270710.html